Ly Mí Cường và hành trình lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc Mông

(VOV5) - Tại Khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Cường không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức từ thầy cô giáo cũng như bạn bè xung quanh.

Tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc – Singapore diễn ra vào đầu năm nay, đoàn Việt Nam đã giành được giải Nhất bảng thi Nhạc cụ truyền thống với tiết mục “Tiết Rừng”, biểu diễn bằng sáo và khèn Mông của Ly Mí Cường. Chàng trai dân tộc Mông bằng tiếng sáo của mình đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, của dân tộc Mông đến với bạn bè thế giới.
Sinh ra và lớn lên tại xã Lũng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Ly Mí Cường, chàng trai dân tộc Mông đã đưa tiếng khèn, tiếng sáo vượt qua những dãy núi đá tai mèo chập chùng sắc nhọn để đến với các sân khấu lớn trên cả nước và các cuộc thi quốc tế. Tình yêu với cây sáo của Ly Mí Cường được khơi nguồn từ ông, từ bố và cả hàng xóm quanh cậu, những người đàn ông Mông luôn mang theo cây sáo, cây khèn khi lên nương, xuống chợ.  Ông Ly Mí Pó, bố của Ly Mí Cường, cho biết:Tôi mua 1 đôi sáo về cho Cường tập thổi. Trong thời gian tập thổi thì Cường tiếp thu rất nhanh. Ngày nào Cường cũng tập thổi mấy bài nhạc cơ bản… Khoảng 1-2 tháng sau Cường thổi tốt lên và đam mê với cây sáo.

Ly Mí Cường và hành trình lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc Mông - ảnh 1Bằng tiếng sáo của mình, Ly Mí Cường đã giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam, của dân tộc Mông đến với bạn bè thế giới. Ảnh:baodantoc.vn

Từ lúc bập bẹ với vài nốt nhạc chưa tròn tiếng, các ngón tay cũng còn lóng ngóng tìm những khuông nhạc, Ly Mí Cường đã tự mình hoàn thiện kỹ năng bằng cách mày mò và học hỏi những người đi trước. Ly Mí Cường chia sẻ: Năm 15 tuổi, tôi thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tình yêu với cây sáo xuất phát từ nơi sinh ra, lớn lên thấm đẫm âm nhạc bản địa và tình yêu âm nhạc ngày càng lớn… và tôi quyết định theo đuổi âm nhạc chuyên nghiệp. Ngoài đam mê của bản thân, tôi rất mong giữ gìn, phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Ly Mí Cường và hành trình lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc Mông - ảnh 2Giành giải tại cuộc thi âm nhạc

Tại Khoa nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Cường không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức từ thầy cô giáo cũng như bạn bè xung quanh để nỗ lực cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Cường tin rằng việc học không chỉ giúp thấu hiểu về thế giới xung quanh mà còn giúp mình khám phá và phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Từ sự nỗ lực đó, Cường đã được trao học bổng Toyota và nhận Bằng khen Sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Với đam mê, mong muốn tìm hiểu nhiều hơn và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ trong dân tộc Mông và các cộng đồng khác yêu văn hoá của mình, Cường đã tham dự nhiều cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế. Năm 2022, Ly Mí Cường giành ngôi vị quán quân ngôi sao tài năng Việt Nam; Quán quân bảng thi chuyên nghiệp nhạc cụ dân tộc tại giải thưởng Thanh Âm – Học viện âm nhạc Triết Giang, Hàng Châu, Trung Quốc. Tháng 11 năm ngoái, Cường đã giành được giải xuất sắc hạng mục Nhạc cụ Dân tộc Việt Nam tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Zhongsin (Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Trung Quốc – Singapore) lần thứ 18. Ly Mí Cường  chia sẻ: Tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc – Singapore mình sử dụng cây sáo và khèn Mông. Rất hạnh phúc khi mình được xướng tên đứng đầu trong Bảng thi âm nhạc truyền thống. Cảm giác rất bất ngờ vì khi đi thi rất nhiều bạn giỏi hơn mình ở các nước, như: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia… Các bạn có trình độ rất cao. Khi đi thi mình chỉ mong có cơ hội quảng bá văn hóa Việt Nam, văn hóa của dân tộc Mông, và giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế. Giải thưởng đã khích lệ tinh thần của mình rất nhiều để theo đuổi con đường âm nhạc, cũng như quảng bá văn hóa của Việt Nam ra thế giới.

Bắt đầu từ đây, hành trình đưa tiếng sáo, tiếng Khèn Mông đến với khán giả trong nước và quốc tế của Ly Mí Cường bắt đầu rộng mở. Từ mong muốn phát triển nghệ thuật dân gian Mông theo hướng đương đại, Cường đã sáng tạo, kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống và thể loại âm nhạc trẻ trung, như: Hip hop, Rap. Cũng nhờ đó, những giá trị truyền thống của dân tộc Mông, hình ảnh mảnh đất và con người Hà Giang được lan tỏa rộng rãi hơn trong nước và quốc tế.

Ly Mí Cường và hành trình lan tỏa vẻ đẹp của nhạc cụ dân tộc Mông - ảnh 3

Mí Cường tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: baodantoc.vn

Tôi rất muốn mang những nét văn hóa đặc sắc nhất ở Hà Giang để tất cả mọi người biết và yêu thích âm nhạc và văn hóa bản địa hơn. Từ đó, mọi người sẽ tìm hiểu và đến với mảnh đất Hà Giang để trải nghiệm: Ly Mí Cường có thể chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc khác nhau, như: sáo, sáo Mông, Khèn… Từ đam mê và tình yêu vô tận cho âm nhạc truyền thống, Cường đã có cơ hội được tham gia vào nhiều dự án cùng như các sự kiện văn hoá khác nhau, nhằm lan toả nét đẹp văn hoá dân tộc, thông qua âm nhạc. Nghệ sĩ Nguyễn Quốc Hoàng Anh, Giám đốc dự án "Lên Ngàn", chia sẻ:Cường là một người có tấm lòng với di sản văn hóa của quê hương. Tôi cũng đã có cơ hội làm việc với Cường từ sớm trong một số dự án làm về âm nhạc truyền thống. Trong bối cảnh toàn cầu hoá về văn hoá, vẫn có những bạn trẻ mà đặc biệt là bạn trẻ đến từ cộng đồng dân tộc thiểu số, luôn trăn trở làm sao để bảo tồn di sản văn hoá từ dân tộc mình, để làm phong phú hơn quang cảnh nghệ thuật Việt Nam, đây là một tình cảm rất đáng trân trọng.

Đam mê, tài hoa và giàu nỗ lực, Ly Mí Cường là đại diện cho thế hệ trẻ cộng đồng dân tộc Mông ở Hà Giang, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm chinh phục những đỉnh cao và đầy tâm huyết với văn hóa truyền thống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác