10 năm thực hiện “Quy ước phối hợp hoạt động kết nghĩa” giữa Đài TNVN và Bộ Tư lệnh quân khu 9

(VOV5) - Sáng 18/4, tại thành phố Cần Thơ, Đài Tiếng nói Việt Nam và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm ký kết “Quy ước phối hợp hoạt động kết nghĩa” (2008 - 2018).

10 năm thực hiện “Quy ước phối hợp hoạt động kết nghĩa” giữa Đài TNVN và Bộ Tư lệnh quân khu 9 - ảnh 1

Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, trao tặng bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Cơ quan Thường trú khu vực ĐBSCL và nhà báo Hồ Trúc Điệp

Báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm của Cục Chính trị Quân khu 9 nhấn mạnh: Thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị và thế mạnh của mỗi bên. Trong đó, các sự kiện, hoạt động nổi bật của lực lượng vũ trang Quân khu luôn được Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, đảm bảo một cách nhanh nhạy, chính xác, đúng định hướng. Đặc biệt, hai đơn vị đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trao đổi kinh nghiệm, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, kỹ năng tác nghiệp các loại hình báo chí và đẩy mạnh công tác tuyên truyền mọi hoạt động của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 trên các phương tiện truyền thông của Đài.

Về định hướng phối hợp trong thời gian tới, hai bên tiếp tục tuyên truyền về kết quả xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới…Thiếu tướng Huỳnh Chiến Thắng, Chính ủy Quân khu 9 cho biết: "Công tác phối hợp trong thời gian tới về các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu tham mưu đề xuất để điều chỉnh quy chế phối hợp theo hướng thiết thực hiệu quả hơn, nhất là nội dung chương trình chiến sĩ miền tây ngày càng hấp dẫn, thu hút khán thính giả. Công tác phối hợp giữa Quân khu 9 và Đài tiếng nói Việt Nam năm 2018 và những năm tiếp theo sẽ gặt hái nhiều thành công, hoàn  thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác