(VOV5) - “Chiến dịch Quang Trung” đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ miền Trung, giúp hàng chục nghìn hộ gia đình kịp đón Tết.
Tính đến ngày 15/01/2026, “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ vừa qua tại miền Trung đã cơ bản hoàn thành. Những ngôi nhà mới khang trang với đầy đủ những vật dụng cần thiết là món quà đặc biệt mà Đảng, Nhà nước tặng người dân vùng lũ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng ngập nước hoàn toàn tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh và nghe báo cáo về phương án xây dựng nhà tránh lũ cho bà con, nhân dân vùng lũ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Trận mưa lũ xảy ra từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 năm ngoái đã để lại những mất mát và bộn bề lo toan cho hàng nghìn hộ gia đình bị mất nhà cửa ở các tỉnh miền Trung, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng, trọng tâm là Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng. Trong thời khắc ấy, khi chỉ còn 2 tháng cận kề là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đảng, Nhà nước đã chọn cách hành động quyết liệt, chạy đua với thời gian để có nhà cho Nhân dân kịp đón Tết, ổn định cuộc sống. Ngày 29/11/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung”, chiến dịch thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại, với mục tiêu đến ngày 15/01/2026 các hộ dân có nhà ở an toàn, kiên cố để mỗi gia đình đều được đón Tết Nguyên đán.
Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, với tình cảm dành cho người dân, các chiến sĩ bộ đội, công an đã vào cuộc tích cực với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa”, vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực tăng ca thi công xuyên Tết dương lịch với quyết tâm hoàn thiện từng mái ấm nghĩa tình, bảo đảm chất lượng và vượt tiến độ đề ra. Hơn 1 tháng qua, hình ảnh các cán bộ chiến sĩ cõng từng bao xi măng, từng tấm tôn giữa con đường lầy lội, dựng lại từng cây cột, lợp lại từng mái nhà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Nhân dân. Một số người dân cho biết: "Xúc động nhất là khi các chiến sĩ Công an làm ngày, làm đêm, có khi làm đến 2 giờ sáng. Trời mưa cũng cố gắng mặc áo mưa đi làm". "Trong điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, thời tiết mưa lạnh kéo dài, vật liệu khan hiếm, nhưng các cán bộ chiến sĩ cùng với các lực lượng phối hợp đã không quản ngại gian khổ. Thậm chí che bạt che mưa ngay tại công trường để duy trì thi công liên tục".
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân) cùng một lúc thi công 4 căn nhà (mỗi căn rộng hơn 100m2) tại xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN |
Chỉ sau hơn một tháng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, đến nay, trên 34.700 nhà ở của người dân bị hư hỏng đã được sửa chữa, đạt 100%; 1.597 nhà bị sập đổ, cuốn trôi phải xây mới cũng đã hoàn thành để bàn giao cho người dân. “Chiến dịch Quang Trung” thắng lợi là minh chứng sinh động cho sức mạnh thống nhất giữa ý Đảng – lòng dân, khi Nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách, hành động. Trung tá Vũ Dũng Chính, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tên lửa bờ 682, Vùng 4 Hải quân, chia sẻ: "Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ này xuất phát từ mệnh lệnh trái tim người lính và chúng tôi xác định mỗi người dân là người thân của mình. Qua đó, hành động khẩn trương xây dựng để nhân dân an tâm và ổn định cuộc sống".
"Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai với tinh thần thần tốc nhất, quyết liệt nhất. Mỗi viên gạch được đặt xuống là tấm lòng của tình dân tộc, nghĩa đồng bào, là sự quan tâm của toàn xã hội gửi gắm tới bà con vùng lũ. Những ngôi nhà mang tên "Chiến dịch Quang Trung" đã hiện hữu như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.