Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, dự báo các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

(VOV5) - Đại sứ quán Ấn Độ sẽ là cầu nối để Học viện mời các chuyên gia, học giả Ấn Độ sang Việt Nam, tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, dự báo các vấn đề liên quan đến quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng tiếp Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya. Ảnh: TTXVN

Tại đây, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Đại sứ Sandeep Arya và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tiếp tục duy trì, đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó gần nhất là việc hai bên phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tổ chức hội thảo khoa học “Giao lưu kinh tế Việt Nam - Ấn Độ” và một số tọa đàm, hội thảo trong năm 2023.

Đồng thời, mong muốn Đại sứ và Đại sứ quán Ấn Độ sẽ là cầu nối để Học viện mời các chuyên gia, học giả Ấn Độ sang Việt Nam, tham gia giảng dạy tại các lớp đào tạo quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, nhằm trang bị, bồi dưỡng tri thức cho học viên Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác