(VOV5) - Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận dần với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích nhu cầu mua sắm.
Đoàn Thanh niên thành phố Đà Nẵng đang triển khai mô hình chợ 4.0 (chợ thanh toán không dùng tiền mặt) giúp người dân, các hộ tiểu thương, người tiêu dùng ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh, thanh toán hiện đại. Qua đó, kích cầu mua sắm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Khách hàng quét mã QR để thanh toán khi mua hàng. Ảnh: VOV |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Chợ Túy Loan ở xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, là chợ đầu tiên được chọn thực hiện mô hình “Chợ thanh toán không tiền mặt”. Đoàn viên, thanh niên huyện Hòa Vang và thanh niên các Ngân hàng thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức tuyên truyền các hộ kinh doanh mở tài khoản, cài đặt ứng dụng mã QR cho 250 tiểu thương. Hiện nay, hầu hết, hộ kinh doanh tại chợ đều được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng điện thoại thông minh và cài đặt internet banking. Người mua hàng chỉ cần chọn sản phẩm, sau đó dùng điện thoại thông minh quét mã để thanh toán thay cho phương thức sử dụng tiền mặt. Bà Lê Thị Thùy Linh, tiểu thương bán tạp hóa ở chợ Túy Loan, cho biết: “Thực hiện chuyển đổi số trong buôn bán có nhiều thuận lợi. Hiện nay người dân dùng app để trả tiền rất nhiều cũng thuận tiện, ít giao dịch bằng tiền mặt. Các hộ buôn bán được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ cho gia đình không sử dụng tiền mặt nên tôi thấy rất thuận lợi. Việc buôn bán online giúp cho chúng tôi bán nhiều hàng hơn, mình mạnh dạn giới thiệu sản phẩm đến khách hàng.”
Hướng dẫn người dân thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: VOV |
Việc áp dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt tạo điều kiện để người tiêu dùng trải nghiệm, tiếp cận dần với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích nhu cầu mua sắm. Ngoài ra, đoàn thanh niên tại địa phương thành lập các đội hình tình nguyện hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Anh Đinh Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, cho biết, thanh niên còn sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phong trào của Đoàn: “Thực hiện chuyển đổi số, đoàn thanh niên hỗ trợ đến người dân và tiểu thương thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Ngoài ra, đoàn thanh niên huyện Hòa Vang còn hỗ trợ đảng viên lớn tuổi cài đặt sử dựng sổ tay điện tử đảng viên, chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng. Triển khai mô hình dân vận khéo, tổ hỗ trợ công dân lưu động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký các tài khoản cá nhân định danh, căn cước công dân. Kết quả người dân tiếp cận được việc chuyển đổi số.”
Hiện nay, tại thành phố Đà Nẵng có gần 2.500 tổ công nghệ số cộng đồng với 15.000 tình nguyện viên tham gia, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh niên đóng vai trò nòng cốt. Các thành viên trong tổ hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản công dân điện tử và nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện một số dịch vụ điện tử khác. Các tổ công nghệ số cộng đồng còn hướng dẫn người dân thực hiện cài đặt bảo hiểm xã hội số, bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử, tài khoản ngân hàng, hộ khẩu, thẻ căn cước… Ông Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết: “Tham gia đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số và công tác chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên Đà Nẵng đang đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số". Hoạt động này được triển khai và xuyên suốt trên tinh thần người giỏi bày cho người khá, người khá bày cho người chưa biết. Từ đó, các bạn trẻ, người dân đẩy mạnh hơn nữa trong công tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn hiện nay.”
Các tổ công nghệ số của thanh niên Đà Nẵng góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin. Thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình này nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho tiểu thương và người dân quen dần với các hoạt động trên môi trường số.