Khai trương Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc thứ hai tại Việt Nam

(VOV5) -  Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc là cơ quan cung cấp nhiều dich vụ hỗ trợ đa dạng cho các gia đình đa văn hóa và gia đình Việt Nam yêu mến Hàn Quốc.

Ngày 26/8, tại Hải Phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Trung tâm Chính sách nhân quyền Liên hiệp quốc Hàn Quốc (gọi tắt là KOCUN) tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc. Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án Việt – Hàn chung tay chăm sóc, với sự tài trợ của Tập đoàn Hyundai Mortor Hàn Quốc. 

Bà Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hải Phòng khẳng định: "Sau chương trình khai trương này, các phụ nữ hồi hương từ đất nước Hàn Quốc và trẻ em Việt Hàn sẽ được hỗ trợ toàn diện các lĩnh vực, từ hỗ trợ về pháp lý, sức khỏe, tâm lý, hỗ trợ việc làm, dạy nghề và giới thiệu trường học cho các cháu. Và quan trọng là các thủ tục pháp lý để chị em có thể xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong thời gian tới."

Khai trương Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc thứ hai tại Việt Nam - ảnh 1Khai trương Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc thứ hai tại Việt Nam

Ông Park Jong Kyoung, Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc là cơ quan cung cấp nhiều dich vụ hỗ trợ đa dạng cho các gia đình đa văn hóa và gia đình Việt Nam yêu mến Hàn Quốc; tiếp nối Trung tâm tại Cần Thơ, việc thành lập Trung tâm Việt - Hàn chung tay chăm sóc tại Hải Phòng là rất cần thiết: "Hiện Hải Phòng là thành phố có nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc cũng như lao động Hàn Quốc nhất, cũng là địa phương có nhiều gia đình Việt – Hàn và phụ nữ di trú kết hôn. Trung tâm Việt – Hàn chung tay chăm sóc tại Hải Phòng sẽ cung cấp nhiều dịch vụ hỗ trợ các gia đình Việt – Hàn, như: thư viện, giáo dục tiếng Hàn, các hỗ trợ cần thiết nhằm giúp phụ nữ di trú kết hôn và con cái của họ tái ổn định cuộc sống tại Việt Nam".

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Hải Phòng có khoảng 6.400 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, trong đó hơn 3.200 trường hợp kết hôn với công dân Hàn Quốc. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác