(VOV5) - Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, tham gia Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 với vai trò thành viên.
Chiều qua (22/12), tại Hà Nội, Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027 họp phiên đầu tiên.
Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC 2027 họp phiên đầu tiên. Ảnh: Trần Thúy Ngọc/VOV1 |
Tại cuộc họp, đại diện Bộ Ngoại giao đã công bố Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa của Ủy ban Quốc gia APEC 2027 do bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Trưởng Tiểu ban. Đài Tiếng nói Việt Nam có ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc, tham gia Tiểu ban với vai trò thành viên.
APEC 2027 do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ có nhiều hoạt động diễn ra trong cả năm, dự kiến sẽ có 5 Hội nghị quan chức cao cấp (SOM), 8 Hội nghị cấp Bộ trưởng và cao điểm là Tuần lễ cấp cao APEC tại Phú Quốc, An Giang, với các sự kiện đáng chú ý, như: Hội nghị liên Bộ trưởng Ngoại giao – Kinh tế, Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp, Hội nghị của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Việt Nam đã 2 lần đăng cai tổ chức APEC trong các năm 2006 và 2017, từ đó có kinh nghiệm để tổ chức APEC 2027 một cách tốt hơn, tận dụng tốt hơn cơ hội này để quảng bá hình ảnh đất nước: "Năm APEC 2027 không chỉ là nhiệm vụ quốc tế mà chúng ta đứng ra để nhận với các thành viên trong APEC. Đấy chính là một cơ hội rất tuyệt vời để chúng ta quảng bá về hình ảnh đất nước với cộng đồng quốc tế, tạo thêm rất nhiều cơ hội, trong đó có cả các cơ hội về kinh tế, cơ hội cho sự phát triển, hay là tạo động lực cho Đặc khu Phú Quốc, cho An Giang".
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Thúy Ngọc/VOV1 |
Tại cuộc họp, các thành viên đóng góp ý kiến cho Lộ trình công tác của Tiểu ban Tuyên truyền và Văn hóa APEC nhằm kịp thời tuyên truyền và quảng bá các hoạt động của Diễn đàn APEC 2027 ở cả trong nước và quốc tế.
Từ góc độ một cơ quan truyền thông chủ lực, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho rằng đây là sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, vì vậy cần đặc biệt đề cao vai trò của các cơ quan báo chí có các kênh/ấn phẩm bằng nhiều ngôn ngữ nước ngoài, ví dụ như kênh Đối ngoại của Đài Tiếng nói Việt Nam có 12 ngôn ngữ nước ngoài.