Năm 2022: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường

(VOV5) - Tổng cục Môi trường phải rà soát, đánh giá, bảo đảm điều kiện về nguồn lực và nhân lực cần thiết để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ đầu năm 2022.

Ngày 14/1, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Tổng cục Môi trường, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đánh giá cao tinh thần làm việc cũng như ghi nhận những kết quả Tổng cục đã đạt được trong năm 2021 và lưu ý nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022.

Năm 2022: Tập trung tuyên truyền, phổ biến về Luật Bảo vệ môi trường - ảnh 1Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: baotainguyenmoitruong.vn

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, những nội dung, chính sách mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành phải được đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, coi đây là nhiệm vụ trọng điểm cần tập trung thực hiện xuyên suốt trong năm 2022 và cả những năm tiếp theo. Bên cạnh đó là tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả; có giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tổng cục phải rà soát, đánh giá, bảo đảm điều kiện về nguồn lực và nhân lực cần thiết để triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ đầu năm 2022; nghiên cứu, đề xuất chính sách về thuế, phí, công cụ kinh tế khác để huy động tối đa nguồn lực từ xã hội; xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, hướng tới phát triển nền tảng số, kinh tế số về môi trường; chủ động đề xuất, tích cực tham gia thực hiện các cơ chế hợp tác, hội nhập quốc tế để tranh thủ hiệu quả nguồn lực của quốc tế cho hoạt động bảo vệ môi trường…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác