Phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022

(VOV5) - Chương trình đặt mục tiêu trồng 50 nghìn cây trồng mới tại rừng đầu nguồn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong năm nay.
Phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 - ảnh 1Các đại biểu phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 - Ảnh: Phương Thoa/ VOV

Lễ phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 diễn ra sáng 08/06, tại Hà Nội, do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức.

Chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh, thiếu niên và nhân dân về vai trò của rừng, vấn đề bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, các vấn đề về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và gắn kết cộng đồng.

Chương trình đặt mục tiêu trồng 50 nghìn cây trồng mới tại rừng đầu nguồn các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông trong năm nay. Bên cạnh đó, Ban tổ chức vận động trồng thêm 10 nghìn cây xanh thông qua cuộc vận động “Cam kết xanh” tại địa chỉ Trieucayxanh.doanthanhnien.vn. Các đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện nhiều “Hành động xanh” ngoài đời thực và tham gia minigame “Trồng cây ảo – Góp cây thật”.

Phát động chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 - ảnh 2Các đoàn viên, thanh niên tham gia chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” năm 2022 - Ảnh: Phương Thoa/ VOV

Phát biểu tại buổi lễ, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Điểm đặc biệt là các đoàn viên thanh niên khi tham gia các hoạt động đều có cơ hội góp cây xanh bằng chính hoạt động cụ thể như thực hiện cam kết xanh, hành động xanh, trồng cây ảo... đều được ban tổ chức ghi nhận và quy đổi sang cây xanh góp vào chương trình. Qua đó mang lại môi trường giúp các đoàn viên thanh niên có thể đóng góp công sức trực tiếp vào phục hồi, bảo vệ rừng, từ đó có thể chuyển biến, nâng cao nhận thức của bản thân trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác