(VOV5) - Đây là kết quả của báo cáo hiệu quả Quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2024.
Kết quả do Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) và Trung tâm nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng công bố sáng nay (15/04), tại Hà Nội.
Phó Giáo sư, tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vietnam+ |
Báo cáo PAPI năm 2024 phản ánh trải nghiệm của gần 19.000 người dân trên toàn quốc về hiệu quả quản trị, hành chính công và cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương trong năm 2024. Theo báo cáo này, Người dân hài lòng hơn với hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2024 (PAPI). Các tỉnh thành phố trong nhóm "hài lòng cao" thuộc ba vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền trung, Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Trong đó tỉnh Quảng Ninh đứng thứ nhất, Kiên Giang xếp cuối bảng Chỉ số PAPI.
Bà Đỗ Thanh Huyền, chuyên gia phân tích chính sách công Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Hiệu quả quản trị hành chính công có bước cải thiện nhưng mà dư địa vẫn còn rất lớn, đặc biệt là chỉ số nội dung: tham gia của người dân, công khai minh bạch, quản trị môi trường và quản trị điện tử. Và những cải cách hiện nay trong cơ cấu 2 cấp chính quyền sẽ là cơ hội rất tốt để chúng ta thay đổi trong thời gian tới, và làm tốt hơn nhiệm vụ đưa nhiệm vụ công đến gần dân hơn, chính quyền đến gần dân hơn".
Tại lễ công bố PAPI 2024, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khẳng định: Chỉ số PAPI là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đo lường hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công ở cấp địa phương, đồng thời, cung cấp dẫn chứng cho công tác hoạch định và giám sát thực thi chính sách của các cấp chính quyền ở Việt Nam. Phó Giáo sư, Tiến sỹ Dương Trung Ý đề nghị UNDP tại Việt Nam cần nghiên cứu, thay đổi, bổ sung nội dung tiêu chí và cách thức điều tra của PAPI cho phù hợp với bối cảnh mới của đất nước.