Tuổi trẻ Việt - Lào có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước

(VOV5) - Đoàn Thanh niên hai nước cần phối hợp tổ chức hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực các hoạt động kỷ niệm 60 năm.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào lần thứ 44 tại Việt Nam, chiều ngày 9/01, tại Hà Nội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn tiếp Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào ALunSay SunNaLat.

Tuổi trẻ Việt - Lào có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp

Tại buổi tiếp đoàn, anh Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ vui mừng đón vị khách nước ngoài đầu tiên đến thăm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong năm 2022, điều này có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào đang tiếp tục được củng cố vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Tuổi trẻ Việt - Lào có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước - ảnh 2Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng quà cho Anh A Lun Say Sun Na Lat, Bí thư T.Ư Đoàn TNNDCM Lào

Theo anh Nguyễn Anh Tuấn, năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hai nước Việt Nam - Lào khi hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm đoàn kết hữu nghị, tuổi trẻ hai nước cần có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt của hai nước thêm vững bền, tốt đẹp.

Tuổi trẻ Việt - Lào có trách nhiệm kế thừa, xây đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước - ảnh 3Hai bên chụp ảnh lưu niệm

Về phần mình, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào ALunSay SunNaLat đề nghị, Đoàn Thanh niên hai nước cần phối hợp tổ chức hiệu quả, ý nghĩa và thiết thực các hoạt động kỷ niệm 60 năm; đồng thời, đánh giá tổng kết hoạt động hợp tác giữa Đoàn Thanh niên hai nước giai đoạn 2017 - 2022, chuẩn bị và sớm thống nhất các nội dung thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 - 2027.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác