Việt Nam phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học


(VOV5) - Trong khuôn khổ chương trình Đại sứ truyền thông về bảo tồn đa dạng sinh học, chiều qua (26/09), tại tỉnh Lâm Đồng, Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học”.

Việt Nam phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học - ảnh 1 Nguồn: dangcongsan.vn

Phát biểu tại tọa đàm, ông Triệu Văn Lực, Phó cục trưởng Cục Lâm nghiệp, cho biết với diện tích rừng trên 14,7 triệu ha, rừng Việt Nam là nơi cư trú của hàng chục nghìn loài động vật, thực vật hoang dã. Rừng cũng là không gian sinh sống của khoảng 25 triệu người dân sống phụ thuộc vào rừng; trong đó chủ yếu là cộng đồng các dân tộc thiểu số với những nét đặc trưng văn hóa, bản sắc dân tộc gắn với rừng. Đây là tiềm năng to lớn để phát triển các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. 

Hiện, các khu rừng, vườn quốc gia... đã và đang là nơi tổ chức các hoạt động du lịch, điểm đến tham quan, trải nghiệm, quan sát động thực vật hoang dã. Qua đó đã tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là những người dân ở "vùng đệm": "Chúng ta không chỉ giữ và bảo vệ rừng mà còn phải phát huy vai trò và lợi ích từ việc bảo tồn đa dạng sinh học để phục vụ đời sống xã hội của con người. Với tiềm năng, lợi thế và cơ chế chính sách đang tiếp tục hoàn thiện, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ về bảo tồn đa dạng sinh học và gắn với du lịch sinh thái. Phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm, kinh tế xanh càng thiết thực với bảo tồn, bảo vệ phát triển nguồn tài nguyên rừng vô cùng quý giá, là xu hướng tất yếu và chúng ta cần phải có trách nhiệm".

Tại tọa đàm, các diễn giả cho rằng Việt Nam cần có những chính sách, chiến lược và cách tiếp cận phù hợp hơn để thúc đẩy việc đa dạng hóa các hình thức cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái rừng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác