Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người

(VOV5) - Sự kiện góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người.

“Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau” là chủ đề Lễ phát động Chung tay phòng, chống mua bán người do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an và tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức sáng nay (29/7) tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện góp phần khẳng định cam kết của Chính phủ và nhân dân Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người. Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc chính thức phát động Chung tay phòng, chống mua bán người. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài. 

Việt Nam quyết tâm ngăn chặn nạn mua bán người - ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức cam kết chung tay phòng, chống mua bán người năm 2023. Ảnh: Trường Giang/VOV

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết:Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phòng chống mua bán người, tăng cường công tác phối hợp các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài nước để có thể làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống mua bán người. Đồng thời, hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, góp phần giảm thiểu nguy cơ trở thành nạn nhân của các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm mua bán người.

Về phần mình, bà Park Mi Hyung, Trưởng phái đoàn Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) - Cơ quan Di cư Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, cho biết:Chúng ta cần trang bị kiến thức, kỹ năng và tăng cường tinh thần đoàn kết trong cuộc chiến này. Chỉ khi được trang bị đầy đủ, chúng ta mới có thể giúp đỡ mọi người, từ đó tiến tới tương lai mọi người đều được bảo vệ, được trao quyền và xây dựng tương lai cho chính mình, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác