Việt Nam tham gia Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế

(VOV5) - Trọng tâm Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế là sẽ bảo tồn 7 loài mèo lớn lớn trên thế giới bao gồm hổ, sư tử, báo hoa mai, báo tuyết, báo puma, báo đốm, và báo ghê-pa.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa thành lập Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế (IBCA), một tổ chức chuyên môn toàn cầu tập trung vào bảo tồn các loài mèo lớn như Hổ, Sư tử, Báo hoa mai, Báo ghê-pa, Báo Puma, Báo đốm, Báo tuyết ở Mysuru, bang Karnataka vào ngày 9/4 vừa qua.

Thủ tướng Narendra Modi cũng khai mạc sự kiện quốc tế Lễ "Kỷ niệm 50 năm Dự án Bảo tồn Hổ", trong chương trình kéo dài 3 ngày.

Việt Nam tham gia Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế  - ảnh 1Phiên khai mạc Lễ kỷ niệm 50 năm Dự án Bảo tồn Hổ tại Mysuru, Karnataka ngày 9/4/2023

Đoàn đại biểu Việt Nam do PGS.TS. Nguyễn Trung Minh, Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam dẫn đoàn cùng các thành viên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tham dự sự kiện, cùng đại diện của các quốc gia khác như Malaysia, Campuchia, Thái Lan, Mông Cổ, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Suriname, Tanzania, Ethiopia, Armenia, Nigeria, Kenya, v.v.

Việt Nam tham gia Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế  - ảnh 2Thủ tướng Ấn Độ thăm Khu bảo tồn hổ Bandipur và Mudumalai, tại Karnataka vào 9/4/2023

Thủ tướng Modi cho biết: trọng tâm Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế là sẽ bảo tồn 7 loài mèo lớn trên thế giới bao gồm hổ, sư tử, báo hoa mai, báo tuyết, báo puma, báo đốm, và báo ghê-pa. Những quốc gia là môi trường sinh sống của các loài mèo lớn này sẽ là thành viên của liên minh.

Với Liên minh, các quốc gia thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ, hỗ trợ các thành viên nhanh chóng hơn và nhấn mạnh vào nghiên cứu, đào tạo và nâng cao năng lực. Thủ tướng nhấn mạnh: “Cùng nhau, chúng ta sẽ cứu những loài mèo lớn này khỏi nguy cơ tuyệt chủng và mang lại cho chúng một hệ sinh thái an toàn và lành mạnh”.

Việt Nam tham gia Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế  - ảnh 3Sự đa dạng của của động vật hoang dã tại Khu bảo tồn hổ Bandipur và Mudumalai, ở Karnataka 9/4/2023

Cho biết những thành tựu của Ấn Độ trong việc bảo tồn động vật hoang dã đồng thời tuyên bố “Ấn Độ là nơi mà bảo vệ thiên nhiên là một phần của văn hóa quốc gia”, Thủ tướng Modi đề cập đến việc Ấn Độ chỉ chiếm 2,4% diện tích đất liền trên thế giới nhưng lại là nơi sinh sống của 75% quần thể hổ toàn cầu và đóng góp 8% vào đa dạng sinh học toàn cầu. Liên minh Các loài Mèo lớn quốc tế (IBCA) là bước tiếp nối lời kêu gọi trước đó của ông vào năm 2019 nhân Ngày Quốc tế Hổ nhằm thành lập một liên minh chống săn bắt và buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp ở châu Á.

Việt Nam tham gia Liên minh Các loài Mèo lớn Quốc tế  - ảnh 4

Thủ tướng Ấn Độ công bố "Tầm nhìn Amrit Kaal Ka về Bảo tồn Hổ" tại Phiên khai mạc Kỷ niệm 50 năm Dự án Hổ tại Mysuru, ở Karnataka.

Dịp này, Ấn Độ cũng phát hành một đồng xu kỷ niệm 50 năm hoàn thành Dự án Bảo tồn Hổ bên cạnh ấn phẩm 'Tầm nhìn Bảo tồn Hổ hướng tới 100 năm Độc lập”, một báo cáo tóm tắt chu kỳ đánh giá lần thứ 5 về Hiệu quả Quản lý các Khu bảo tồn Hổ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác