Hôm nay, hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bầu cử

(VOV5) - Trong cuộc bầu cử, cử tri sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 2552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; 72.611 đại biểu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Hôm nay (15/3), hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, là dịp để cử tri thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Hôm nay, hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bầu cử - ảnh 1Hôm nay (15/3), hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh minh hoạ: Lệ Chi/VOV5

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 07 giờ sáng và thực hiện liên tục đến 07 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối cùng ngày, tại trên 72 nghìn khu vực bầu cử trên cả nước. Trong cuộc bầu cử, cử tri sẽ bầu ra 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI; 2552 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; 72.611 đại biểu đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã.

Hôm nay, hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bầu cử - ảnh 2Người dân phố cổ Hà Nội theo dõi thông tin về cuộc bầu cử được niêm yết công khai. Ảnh: CTV Quỳnh Chi/VOV

Ngay từ sáng sớm, không khí tại nhiều khu dân cư đã rộn ràng, cờ hoa rực rỡ. Cử tri sẵn sàng tham gia bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu đại diện cho tiếng nói và lợi ích chính đáng của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi Luật Bầu cử được sửa đổi, bổ sung. So với các kỳ bầu cử trước, cuộc bầu cử lần này có những điểm mới quan trọng.

Hôm nay, hơn 78 triệu cử tri Việt Nam đi bầu cử - ảnh 3Công an xã Nghinh Tường (tỉnh Thái Nguyên) triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Cao Thắng/VOV

Thứ nhất, thời điểm tổ chức bầu cử sớm hơn 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước đó; đồng thời, rút ngắn thời gian các bước của quy trình bầu cử. Thứ 2, thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử được thiết kế phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ 3, tăng cường tính công khai, minh bạch và mở rộng khả năng tương tác trong phương thức vận động bầu cử. Thứ 4, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện công tác tổ chức bầu cử.

Những điểm mới này thể hiện sự đổi mới trong tư duy tổ chức, phương thức triển khai và yêu cầu ngày càng cao đối với chất lượng đại biểu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác