(VOV5) - Tỉnh An Giang đã thống nhất tăng chuyến tàu Thổ Châu – Phú Quốc vào ngày 09/3 để vận chuyển phiếu bầu cử tại đặc khu Thổ Châu.
Sáng nay (8/3), hơn 2.100 cử tri ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang thực hiện bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là một trong những địa phương tiến hành bầu cử sớm, sớm hơn 7 ngày so với cả nước.
UBND đặc khu Thổ Châu chỉ đạo phối hợp chặt chẽ các lực lượng, không để bỏ sót cử tri. Ảnh: Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL |
Đặc khu Thổ Châu có 05 khu vực bỏ phiếu được bố trí bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử, phù hợp với điều kiện dân cư và đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Do điều kiện địa lý đặc thù đảo xa (cách đất liền hơn 200km), Uỷ ban nhân dân đặc khu Thổ Châu đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí phương tiện vận chuyển hồ sơ bầu cử về tỉnh. Theo đó, tỉnh An Giang đã thống nhất tăng chuyến tàu Thổ Châu – Phú Quốc vào ngày 09/3 để vận chuyển phiếu bầu cử tại đặc khu Thổ Châu.
Những ngày qua công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức, như: hệ thống loa truyền thanh, bảng điện tử, trang thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào tiêu chuẩn người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, thời gian tổ chức bầu cử… với tần suất 6 lượt mỗi ngày trên hệ thống truyền thanh.
20 điểm bỏ phiếu tại Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa bỏ phiếu sớm. Ảnh: Thái Bình/VOV-Tây Nguyên |
Cũng trong sáng nay (8/3), tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, quân và dân đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, sớm hơn ngày bầu cử chung của cả nước một tuần. Riêng khu vực bỏ phiếu tại đảo Trường Sa sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/3 cùng với cả nước.
Đặc khu Trường Sa là địa bàn xa đất liền, điều kiện thời tiết khắc nghiệt; cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân sinh sống trên đảo và ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, đồng thời phù hợp với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trong không khí trang nghiêm, cử tri trên các đảo đã thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng tham gia Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới.
3 điểm bầu cử sớm ở bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng của xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, hôm nay (8/3), tổ chức bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đây là các bản làng nằm cách biệt giữa núi rừng, điều kiện đi lại khó khăn.
Các thành viên trong Tổ bầu cử vượt thác Tam Lu vào 2 bản Hôi Rấy, Nước Đắng, xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung |
Uỷ ban nhân dân xã Trường Sơn đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp cùng các tổ bầu cử triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị từ sớm. Theo Ủy ban bầu cử xã Trường Sơn, 3 điểm bầu cử sớm tại bản Hôi Rấy, bản Nước Đắng và bản Dốc Mây, có tổng cộng 240 cử tri tham gia bầu cử, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số Bru – Vân Kiều.
Các cử tri bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung |
Để công tác bầu cử sớm đạt kết quả tốt, xã Trường Sơn đã thành lập các tổ công tác phụ trách từng bản, phối hợp chặt chẽ với các tổ bầu cử. Cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã và Đồn Biên phòng Làng Mô trực tiếp bám địa bàn, tuyên truyền cho đồng bào dân tộc thiểu số về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia.