Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử

(VOV5) - Chủ nhật, ngày 15/03 tới đây, cử tri Việt Nam sẽ bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, là ngày hội lớn của toàn dân, thể hiện quyền làm chủ, ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của dân, do dân và vì dân.

So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm mới, đặc biệt sau khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các địa phương đã hoàn thành nhiều dấu mốc pháp lý quan trọng, bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy định.

Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày toàn dân đi bầu cử

Tại các địa phương, hệ thống tổ chức bầu cử từ cấp tỉnh đến cơ sở được kiện toàn từ sớm. Ủy ban bầu cử các cấp được thành lập đúng quy định. Các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm mọi khâu triển khai đúng tiến độ, đúng luật.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử - ảnh 1Pa nô tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026–2031 trên một tuyến phố ở tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: VOV

Đối với công tác nhân sự, được xác định là “then chốt của then chốt”, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chuẩn bị nhân sự theo đúng quy trình, 3 vòng hiệp thương theo Luật Bầu cử được thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Cơ cấu đại biểu được xây dựng hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực, vùng, miền; bảo đảm tỷ lệ hợp lý đại biểu nữ, người dân tộc thiểu số; chú trọng đại biểu trẻ, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo…

Bà Y Bích Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết:"Trong quá trình hiệp thương, Mặt trận đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử; đồng thời bảo đảm cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội; gắn chặt giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, đặt chất lượng đại biểu lên hàng đầu. Tổ chức lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử là kênh quan trọng, thể hiện trực tiếp ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử - ảnh 2 Khu vực bỏ phiếu tại nhà văn hóa thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VOV

Song song với công tác nhân sự, các địa phương triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các bước chuẩn bị bầu cử; chuẩn bị cơ sở vật chất… Ông Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết quy định mức chi và hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Công tác khắc, cấp con dấu cho Uỷ ban Bầu cử các cấp và các Ban bầu cử, Tổ bầu cử được thực hiện kịp thời, đầy đủ. Chữ ký số chuyên dùng đã được bàn giao phục vụ cho công tác điều hành, báo cáo và ứng dụng công nghệ thông tin. Các điều kiện cơ sở vật chất khác đang được tiếp tục rà soát đảm bảo

Bên cạnh đó, khâu tuyên truyền về cuộc bầu cử tới người dân cũng là 1 trong những nhiệm vụ được chú trọng. Đặc biệt, tại các khu vực miền núi, công tác tuyên truyền bầu cử được triển khai bằng nhiều hình thức, như: băng rôn, khẩu hiệu treo dọc các tuyến đường, tại nhà sinh hoạt cộng đồng và trụ sở cơ quan, xe tuyên truyền lưu động đến các bản làng vùng sâu, vùng xa. Tại xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, hệ thống loa truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin liên quan đến bầu cử cho nhân dân.

Ông Cao Tiến Thành, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 1 Kim Bảng, xã Kim Phú, cho biết: "Mỗi thôn có loa truyền thanh để tuyên truyền đến người dân về việc cuộc bầu cử; phân tích rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác bầu cử, là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác bầu cử. Qua các cuộc họp thôn, họp dân, chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ nội dung, chương trình bầu cử."

Niềm tin gửi gắm qua từng lá phiếu

Những khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được hoàn tất. Không khí hướng về ngày bầu cử cũng ngày càng lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Trước thềm ngày hội lớn, nhiều cử tri bày tỏ kỳ vọng vào những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình. "Tôi mong bầu cử sắp tới chọn được người đủ đức, đủ tài, luôn quan tâm người dân, sâu sát với người dân, hiểu phong tục, hiểu đời sống của bà con, nói lên được tiếng nói của đồng bào mình."

"Tôi rất kỳ vọng sẽ bầu ra được các đại biểu đại diện cho ý chí, mang tiếng nói của cử tri đến với các cơ quan chức năng, để giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, giao thông, y tế...  "

Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử - ảnh 3Bên trong Khu vực bỏ phiếu số 16, phường Phan Thiết. Ảnh: VOV

Còn với nhiều bạn trẻ, lần đầu được cầm lá phiếu đi bầu cử là dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành. Trong mỗi lá phiếu là sự kết tinh của tri thức, trách nhiệm và niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước. Bạn Trần Đức Anh, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, bày tỏ:  "Em mong rằng các đại biểu được bầu là những người có tâm, có đức, lắng nghe ý kiến người dân, đặc biệt là những người trẻ, sẽ xây dựng được những chính sách thiết thực cho đời sống, để người dân cảm nhận được thành quả trực tiếp. Với thế hệ trẻ, đó chính là tương lai của chúng em."

Ngày 15/03/2026 tới đây sẽ thực sự là ngày hội non sông, nơi ý chí và nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét. Bằng sự chủ động, nghiêm túc và trách nhiệm, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng Nhà nước thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác