Đoàn kết trong và ngoài nước để phát triển đất nước

(VOV5) -  Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định vai trò không thể thiếu của kiều bào trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng như trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Sự kiện Ngày Tôn vinh Tiếng Việt năm 2024 và chương trình Gala Tiếng Việt thân thương diễn ra cuối tuần qua, tại Hà Nội, một lần nữa cho thấy Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng, Nhà nước cũng luôn nỗ lực để hiểu tâm tư, nguyện vọng của kiều bào để phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong quá trình xây dựng đất nước.

Gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới. Quy mô nền kinh tế đứng hàng 40 toàn cầu. Kim ngạch xuất nhập khẩu đứng top 20 thế giới. Vai trò, vị thế ngày càng được củng cố. Đạt được những thành tựu, kết quả nêu trên, có sự đóng góp quý báu của kiều bào.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng phát triển lớn mạnh

Với khoảng 6 triệu người sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% ở các nước phát triển, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục hội nhập sâu vào xã hội sở tại trên tất cả các mặt và ngày càng trở thành nguồn lực quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Ở nhiều nơi trên thế giới, ngày càng có thêm nhiều người Việt là chính trị gia, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sỹ có tiếng, được xã hội và cộng đồng nể trọng. Nhiều trí thức, chuyên gia người Việt Nam đang là nguồn nhân lực rất mạnh tại các trường, viện nghiên cứu, các tập đoàn đa quốc gia ở nhiều nước.

Bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự lao động cần cù và tinh thần vượt khó và cách ứng xử hài hòa cùng truyền thống văn hóa tốt đẹp, cộng đồng đã dần dần khẳng định được vị thế và định vị vững chắc trong xã hội sở tại.       

Kiều bào cũng luôn hướng về quê hương để cùng xây dựng đất nước. Đặc biệt, trong những ngày này, khi Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Yagi và hoàn lưu của bão, tính cố kết cộng đồng càng thể hiện mạnh mẽ. Một loạt phong trào ủng hộ người dân trong nước được phát động.

Bà Cao Thị Lý, kiều bào sinh sống tại Lào, bày tỏ: "Nghĩ đến những đồng bào Việt Nam mình thương quá. Qua tin tức, thấy cảnh lụt lội như vậy mà rơi nước mắt. Thành ra chúng tôi của ít lòng nhiều, góp thêm sức, thêm số tiền để ủng hộ quê nhà."

Quan điểm thống nhất, xuyên suốt về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài

Trong suốt 20 năm qua kể từ khi Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được ban hành, rất nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa, như: Xuân Quê hương, Đoàn kiều bào dự Giỗ Tổ Hùng vương, thăm quân dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, Trại hè Việt Nam, Ngày Tôn vinh tiếng Việt… đã được Bộ Ngoại giao tổ chức, đưa các thế hệ người Việt xa quê trở về Tổ quốc, góp phần vun đắp tình cảm với quê hương, từ đó thổi bùng khát khao được cống hiến và chung tay góp sức cho sự phát triển của đất nước. 

Trong tất cả các buổi gặp mặt kiều bào ở trong và ngoài nước, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đều khẳng định vai trò không thể thiếu của kiều bào trong sự nghiệp phát triển đất nước cũng như trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tại Diễn đàn Trí thức và Chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, diễn ra cuối tháng 8 vừa qua, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực quý giá của cộng đồng dân tộc Việt Nam” là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Thứ hai, đất nước kỳ vọng vào cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là nguồn sức mạnh to lớn của dân tộc. Nhiều chuyên gia, doanh nhân, bà con đã có những thành tựu xuất sắc trên các lĩnh vực, làm rạng danh Việt Nam. Thành công của kiều bào cũng chính là thành công của đất nước - Đất nước tự hào về đồng bào ở nước ngoài."

Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, phát huy tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực quý báu của kiều bào đồng thời, đẩy mạnh hợp tác với các nước để bảo vệ quyền lợi chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ đồng bào ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, hội nhập và phát triển mạnh trong đời sống xã hội nước sở tại.

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tin tưởng: "Tôi tin tưởng rằng với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đồng lòng của người dân trong nước và đồng bào ở nước ngoài, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ ngày càng phát triển, đạt được những bước tiến xa hơn vì một cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, phát triển, chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh và hạnh phúc."

Chủ trương đúng đắn của Nhà nước đã, đang và sẽ khích lệ lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước của kiều bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trong và ngoài nước.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác