Góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng: Lắng nghe tiếng nói người dân

(VOV5)- Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này là để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia hiến kế.


Toàn văn các Dự thảo văn kiện chuẩn bị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kể từ ngày 15/9/2015 để nhân dân đóng góp ý kiến. Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này là để mọi tầng lớp nhân dân được tham gia hiến kế, góp phần hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam.


Các dự thảo văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương  hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. Hoạt động lấy ý kiến nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XII kéo dài từ 15/9 đến hết 31/10/2015.


Góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng: Lắng nghe tiếng nói người dân - ảnh 1
Hội nghị Phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu 
trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý vào dự thảo 
Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Ảnh: daidoanket.vn


Đa dạng các nội dung lấy ý kiến

Việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa XI tại Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Ðảng, tập trung vào các nội dung gồm: Đánh giá tổng quát kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XI; 30 năm đổi mới đất nước và 5 bài học lớn; Dự báo tình hình thế giới và đất nước; Mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016 - 2020); Định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng và phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phương hướng, mục tiêu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Quan điểm, mục tiêu, chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế; định hướng, giải pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đánh giá tình hình xây dựng Đảng trong 5 năm qua, phương hướng xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng; Nội dung 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam. 


Ngay sau khi toàn bộ Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được công bố, người dân cả nước cho rằng nội dung của dự thảo các văn kiện là súc tích, đầy đủ. Thiếu tướng Trần Minh Hùng, cán bộ hưu trí ở Quảng Nam, đánh giá: Tôi cho rằng văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng  là một công trình khoa học và có chất lượng. Nội dung gọn, bố cục đầy đủ, lời văn dễ hiểu, không mỹ miều. Tức là làm được tới đâu nói tới đó. Những chủ trương, rồi thành công của những nhiệm kỳ trước hoặc nhiệm kỳ trước và những định hướng chủ trương giải pháp cho nhiệm kỳ sắp đến đều có đầy đủ. Các đồng chí chuẩn bị như vậy rất là đúng và rất là hay



Hoạt động có ý nghĩa lớn

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An, nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, cho rằng việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam công bố toàn văn Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa lớn trong việc tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng nội dung văn kiện của Đảng. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình An nhấn mạnh: Muốn phát triển đất nước, phải có sức mạnh của toàn dân, cho nên dân phải tham gia đóng góp ý kiến. Văn kiện không phải của Đảng mà là của toàn dân, quyết định những vấn đề trong cuộc sống của dân nên dân phải tham gia. Sau này có Nghị quyết, rồi từ Nghị quyết đó có chương trình hành động, được các cấp, các ngành triển khai đi vào cuộc sống, thì người dân cũng phải tham gia. Việc nước thì rất phức tạp, phải có rất nhiều ý kiến, phải có sự phản biện thì mới đi đến chân lý được.  


Các tầng lớp nhân dân trong cả nước đã bắt đầu tổ chức các cuộc sinh hoạt, đóng góp ý kiến vào các nội dung cụ thể trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng như: công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động mặt trận, các đoàn thể, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, mở rộng hợp tác quốc tế…Tinh thần dân chủ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong việc đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội XII của Đảng, không chỉ tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống sau này, mà còn góp phần xây dựng, hoàn thiện những quyết sách hợp lòng dân, ý Đảng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác