Tân tổng thống Pakistan trước những trọng trách lớn

(VOV5) - Ngày 9/9, ông Mamnoon Hussain chính thức nhậm chức Tổng thống Pakistan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua. Vị Tổng thống thứ 12 của Pakistan lên nắm quyền trong bối cảnh đất nước đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức, từ kinh tế đến an ninh. Giải quyết những khó khăn này là vấn đề không đơn giản.  

Tân tổng thống Pakistan trước những trọng trách lớn  - ảnh 1
Tổng thống Iran Hassan Rouhani (Ảnh: Press TV)

Ba trọng trách lớn đặt ra với ông Mamnoon Hussain trong nhiệm kỳ Tổng thống là vực dậy nền kinh tế, đối phó với hoạt động nổi dậy của Taliban, giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng.

Về kinh tế, Pakistan có nền kinh tế ốm yếu. Điều này thể hiện ở chỗ kinh tế quốc gia này luôn ở trong tình trạng tăng trưởng thấp. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 3,7% trong năm 2012 và dự báo sẽ giảm xuống các mức tương ứng 3,5% năm nay và 3,3% trong năm 2014. Tình hình tăng trưởng này thấp dưới mức cần thiết để có thể tạo thêm việc làm cho lực lượng lao động ngày càng gia tăng và giúp giảm bớt vấn nạn đói nghèo. Pakistan cũng phải đương đầu với cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán. Mặc dù chính quyền đặt mục tiêu kiềm chế thâm hụt ngân sách khoảng 4,7% GDP trong năm tài chính hiện nay song hầu hết các nhà phân tích cho rằng mức thâm hụt có thể sẽ cao hơn nhiều. Mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa thông qua khoản vay trị giá 6,7 tỷ USD để giúp Pakistan thực hiện cải cách kinh tế. Một quan chức chính phủ Pakistan từng thừa nhận rằng không còn sự chọn lựa nào khác ngoài phải vay tiền để cứu đất nước tránh rơi vào cảnh phá sản.

Về năng lượng, Pakistan đang bị vướng vào một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng tồi tệ nhất trong lịch sử. nh trạng thiếu điện nghiêm trọng (cắt điện 20h/ngày) và thiếu hụt khí đốt đã khiến quốc gia Nam Á này rơi vào tình trạng hỗn loạn, gây trở ngại lớn cho tăng trưởng kinh tế.

Trong khi đó, thách thức về an ninh cũng được xem là thử thách rất khó khăn với tân Tổng thống. Các vụ đánh bom, tấn công khủng bố do Taliban và các phần tử Al-Qaeda vẫn thường xuyên xảy ra với tần suất ngày một dày hơn. Mới đây, Pakistan đã phải phát động một chiến dịch trấn áp khủng bố và bạo lực ở thành phố cảng Karachi, miền Nam nước này. Pakistan cũng quyết định thành lập một ủy ban đặc biệt gồm các quan chức an ninh cao cấp và cơ quan tình báo nhằm tìm ra giải pháp ngăn chặn bạo lực, duy trì hòa bình ở Karachi.

Một trọng trách nữa mà lãnh đạo mới của Pakistan phải đối mặt là giải quyết thỏa đáng mối quan hệ phức tạp với các nước láng giềng và Hoa Kỳ. Với Ấn Độ và Afganistan đều là những xung đột và bất đồng thường xuyên xảy ra xung quanh vấn đề biên giới. Với Hoa Kỳ, là quan hệ đối tác an ninh khá mong manh. Tất cả những quan hệ này cần giải quyết một cách thận trọng và có thời gian.

Tân Tổng thống Pakistan từng phát biểu cam kết sẽ là một Tổng thống vì toàn thể nhân dân nhưng xem ra, chặng đường phía trước của ông Mamnoon Hussain không bằng phẳng. Những trọng trách lớn mà tân Tổng thống Pakistan phải gánh vác đòi hỏi ông phải có những quyết sách đủ mạnh để đương đầu với những thách thức trong và ngoài chính trường Pakistan nếu không ông sẽ phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng mới và nhiều sự chỉ trích. Thời gian sẽ là câu trả lời hữu hiệu cho khả năng chèo lái đất nước của vị Tổng thống thứ 12 của Pakistan./.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác