(VOV5) - Việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng.
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức thành lập ngày 21/12/2025, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (IFC) là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới về chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước. Trung tâm hoạt động với mô hình “một trung tâm, hai điểm đến”, đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.
Bước ngoặt trong tiến trình hội nhập và phát triển
Sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, xuất phát từ tiềm năng, từ tầm nhìn mang tính thời đại đối với mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Lại Hoa/VOV |
Tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hôm 21/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là "bước ngoặt" trong tiến trình hội nhập và phát triển đất nước sau 40 năm đổi mới: “Khi trọng tâm kinh tế thế giới đang dịch chuyển mạnh về châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam với vị trí địa chính trị thuận lợi có thể trở thành điểm hội tụ tự nhiên của dòng chảy nguồn vốn, hàng hóa, công nghệ toàn cầu nếu chúng ta biết tận dụng cơ hội. Việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút nguồn lực đầu tư đơn thuần, mà quan trọng hơn cả là trở thành huyết mạch thu hút các động lực tăng trưởng mới với thị trường tài chính dịch vụ, tài chính cao cấp, những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới là đòn bẩy để tái cấu trúc nền kinh tế, đưa Việt Nam tiến lên nấc thang mới cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.”
Việc đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động còn là sự khởi đầu của một quá trình đổi mới cả về chất lượng, hiệu quả đối với sự phát triển thị trường tài chính, với những tác động lan tỏa sâu rộng đến tất cả các ngành, lĩnh vực, các chủ thể của đất nước: “Thứ nhất, nâng tầm vị thế quốc gia. Việt Nam sẽ không còn chỉ được biết đến như một "công xưởng" gia công, mà sẽ trở thành một "mắt xích" quan trọng trong mạng lưới An ninh tài chính toàn cầu, trong chuỗi giá trị toàn cầu. Thứ hai, tạo đột phá về nguồn lực: hình thành, phát triển một kênh huy động vốn hiệu quả, quy mô lớn, với chi phí thấp cho phát triển hạ tầng chiến lược mà không làm tăng trần nợ công. Thứ ba, "đột phá của đột phá" về thể chế. Lợi ích lớn nhất của Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ đo đếm bằng tiền, mà bằng sự đổi mới tư duy quản lý, công nghệ hiện đại. Áp lực cạnh tranh quốc tế sẽ thúc đẩy cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, minh bạch hơn, số hóa toàn diện hơn.”
Cơ hội ở “sân chơi lớn”
Trung tâm tài chính quốc tế là nơi hội tụ của các định chế tài chính, dòng vốn, sản phẩm tài chính đa dạng và các dịch vụ hỗ trợ ở trình độ cao. Trong bối cảnh toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng và dòng vốn dịch chuyển, việc Việt Nam chủ động tham gia vào “sân chơi” này cho thấy tầm nhìn dài hạn, không chỉ dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay sản xuất gia công, mà hướng tới nền kinh tế giá trị gia tăng cao.
Ông Don Lam, Tổng Giám đốc Quỹ đầu tư VinaCapital, cho rằng: “Việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế sẽ giúp Việt Nam thu hút thêm nguồn vốn bổ sung để tài trợ cho quá trình phát triển cơ sở hạ tầng và các dự án quy mô lớn mà Việt Nam đang triển khai. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tôi đang hợp tác cùng Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) để hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch cho IFC. Bên cạnh việc phát triển thị trường tài chính - vốn - tín dụng, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu về xuất khẩu nông sản, như: gạo, cà phê, hồ tiêu ra toàn thế giới, nên việc có sàn giao dịch hàng hóa trong trung tâm tài chính, giúp bán hàng trực tiếp cho thị trường toàn cầu thay vì phải thông qua bên thứ ba.”
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được phát biểu tại Hội nghị thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: VGP/HT |
Ở góc độ quốc gia, sự hiện diện của các tập đoàn tài chính lớn tại Trung tâm tài chính quốc tế sẽ kéo theo hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao, như: tư vấn pháp lý, kiểm toán, công nghệ tài chính (fintech), bảo hiểm, quản trị rủi ro… góp phần nâng tầm thị trường dịch vụ của Việt Nam.
Ở góc độ quốc tế, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới tài chính châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời là bệ đỡ cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn ra biển lớn, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế, giá trị tiên tiến và chuỗi giá trị toàn cầu.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng: “Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng mối quan hệ hợp tác với các Trung tâm tài chính lớn và các trung tâm mới nổi, như: New York, Frankfurt, Singapore, Dubai, Astana... Với cách tiếp cận này, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ không chỉ là không gian tài chính đơn thuần mà còn là biểu tượng cho tư duy phát triển mới, cho tinh thần dám thử nghiệm, dám đổi mới và dám bứt phá trên con đường hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, tự cường và hội nhập sâu rộng của đất nước trong kỷ nguyên mới.”
Việc Việt Nam thành lập Trung tâm tài chính quốc tế đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng. Không chỉ là một quyết định mang tính chiến lược về phát triển dịch vụ tài chính, đây còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho khát vọng vươn lên của Việt Nam trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.