Thu hút FDI: tận dụng cơ hội để Việt Nam phát triển

(VOV5) -  Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam năm nay hướng đến các lĩnh vực: công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, tài chính, bất động sản …

2 tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo thời gian tới, khi các chính sách thân thiện với nhà đầu tư phát huy hiệu quả, việc đảm bảo cơ sở hạ tầng thuận lợi, sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài đang tìm kiếm triển vọng tăng trưởng dài hạn, bền vững.

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam năm nay hướng đến các lĩnh vực: công nghệ, năng lượng tái tạo, y tế, tài chính, bất động sản …

Thu hút FDI:  tận dụng cơ hội để Việt Nam phát triển - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: congthuong.vn 

Năm 2024 sẽ phá kỷ lục về số lượng các doanh  nghiệp Mỹ đến Việt Nam

50 đại diện doanh nghiệp công nghệ, năng lượng, hàng không, quốc phòng, nông nghiệp, thực phẩm của Mỹ…vừa kết thúc chuyến nghiên cứu thị trường, mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Đây là năm thứ hai Việt Nam đón đoàn doanh nghiệp Mỹ với số lượng lớn đến thăm và tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường. Đây là hoạt động thường niên do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức hằng năm.

Theo ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành USABC, Việt Nam và Mỹ có rất nhiều cam kết về tăng cường quan hệ kinh tế song phương sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ vào năm ngoái. Chính vì vậy, năm nay, USABC sẽ phá kỷ lục về số lượng các doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam nhằm tìm kiếm và hiện thực hóa các cơ hội đầu tư và thương mại giữa hai bên. Đoàn các doanh nghiệp lần này áp dụng cách tiếp cận tổng thể hơn cả khu vực công và tư, nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam.

Đại diện cho lĩnh vực ngân hàng Mỹ tham gia phái đoàn, bà Reta Jo Lewis, Chủ tịch Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ (EXIM), khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường hỗ trợ các giao dịch tài chính giữa Mỹ và Việt Nam. Nhân dịp này, EXIM đã ký một bản ghi nhớ trị giá 500 triệu USD với đối tác Việt Nam.

Còn đại diện của Atmo, doanh nghiệp Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết hoạt động đa quốc gia với công nghệ dựa trên trí tuệ nhân tạo, cho biết rất tin tưởng vào tiềm năng đầu tư ở Việt Nam, đất nước đang chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Đại diện Meta (công ty mẹ của Facebook) tiết lộ sẽ đưa nhiều sản phẩm, dịch vụ mới tới Việt Nam, với niềm tin vào tiềm năng của Việt Nam để trở thành điểm sáng tại châu Á trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Chủ tịch tập đoàn AIS Hoa Kỳ, ông Josep Frank Uldo, cho biết:  "Chúng tôi đã hoạt động nhiều năm ở nhiều môi trường kinh doanh khác nhau, nhưng tôi thấy những cơ hội rất lớn ở Việt Nam. Một ví dụ là nhu cầu phát triển điện năng và việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực, như điện năng đang rộng mở. Chúng tôi đang có một số ý tưởng hợp tác với Việt Nam. Ngoài ra, việc Việt nam có dân số trẻ với hơn 100 triệu dân, người dân hiếu khách, cần cù, chăm chỉ cũng là những ưu thế so với các quốc gia khác."

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), năm ngoái, doanh nghiệp Mỹ đã đầu tư vào Việt Nam hơn 1.340 dự án với tổng vốn trên 11,8 tỷ USD, đứng thứ 11 về giá trị đầu tư. Các tập đoàn hàng đầu của Mỹ, như: Intel, CocaCola, Cargill…hiện đã rót hàng tỷ USD vốn đầu tư vào Việt Nam.

Kỳ vọng về mức tăng trưởng mới được thiết lập năm 2024

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn doanh nghiệp Mỹ là 1 trong những dấu hiệu tích cực trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong năm nay của Việt Nam.

Năm ngoái, Việt Nam đã đạt kỷ lục về vốn FDI đăng ký với 36,6 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm trước đó. Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo năm nay tiếp tục là năm đột phá về thu hút FDI.

Việc thay đổi chính sách thu hút FDI của Việt Nam đã tạo ra hiệu ứng này. Cách đây 5 năm (năm 2019), Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 50 NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết, năm 2022, Chính phủ ban hành Chiến lược Hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030. Trong khi đó, Quốc hội cũng giao Chính phủ trong năm nay xây dựng dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn thu thuế tối thiểu toàn cầu và các nguồn hợp pháp khác. Chính sách này nhằm ổn định môi trường đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tập đoàn đa quốc gia và hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước trong một số lĩnh vực cần khuyến khích. 

Cuối năm ngoái, Fitch Ratings, tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế, đã nâng hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BB+ với triển vọng ổn định, đồng thời cũng nhấn mạnh Việt Nam đang thuận lợi trong thu hút FDI.

Triển vọng kinh tế ổn định, chính sách thân thiện với nhà đầu tư đang là yếu tố thu hút các doanh nghiệp nước ngoài tìm đến Việt Nam, từ đó tạo ra lợi thế để Việt Nam phát triển.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác