Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga

(VOV5)- Nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trong 5 ngày. Đây là chuyến thăm Châu Âu đầu tiên trên cương vị mới của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cũng là vị nguyên thủ Châu Á đầu tiên thăm chính thức Liên bang Nga kể từ khi Tổng thống Putin đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới.


Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga - ảnh 1
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang


Ngày 30/1/1950, Việt Nam và Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (Liên Xô) chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, trải qua nhiều biến động, quan hệ Việt-Nga không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tháng 6/1994, VN và LB Nga chính thức ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị ; tháng 3/2001, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Putin, hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đặt nền móng và cơ sở pháp lý cho quan hệ trong giai đoạn phát triển mới.


Xác định hợp tác kinh tế là trọng tâm trong quan hệ hai nước, từ năm 2007, hai bên phối hợp soạn thảo, thống nhất thực hiện Danh mục các nhiệm vụ ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược. Kim ngạch thương mại song phương tăng dần qua từng năm, năm 2011 đạt 1,98 tỷ USD. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương đạt gần 1 tỷ USD, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là con số đáng ghi nhận trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.


Theo dự kiến, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 nước đạt 3 tỷ USD trong năm nay và hai bên đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 5 tỷ USD vào năm 2013. Đáng chú ý, năm nay cũng là năm đầu tiên Việt Nam xuất siêu sang thị trường Nga. Cùng với những thế mạnh sẵn có về mặt hàng, quan hệ thương mại truyền thống, thương mại Việt – Nga có thêm nhiều thuận lợi khi Liên Bang Nga mới đây chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).


Trong cam kết của Nga về lộ trình giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng khi gia nhập WTO, có nhóm hàng nông sản, thủy sản, may mặc, giầy da là những nhóm hàng thế mạnh trong cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam sang Nga. Theo đó, trong vòng 3 – 4 năm tới, một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào LB Nga sẽ có mức thuế nhập khẩu thấp hơn từ 30% đến 50% so với mức hiện hành. Với những thuận lợi cơ bản này, có thể hy vọng rằng quan hệ kinh tế-thương mại Việt-Nga trong những năm tới sẽ có những bước khởi sắc cả về thương mại, cũng như hợp tác đầu tư.


Ngoài việc là thành viên của WTO, Liên bang Nga còn là thành viên của Liên minh hải quan Nga –Belarus – Kazakhstan. Hiện nay, Việt Nam và Liên minh hải quan Nga –Belarus – Kazakhstan đang tiến hành đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA). Nếu FTA được ký kết, hàng hóa Việt Nam sẽ được miễn thuế hoàn toàn hoặc hạ xuống mức tối thiểu. Đây chính là cơ hội cho hàng hóa Việt Nam cạnh tranh bình đẳng về giá và chất lượng, cũng như chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường Nga. Về vấn đề này, Đại sứ Nga tại Việt Nam Andrey Kovtun cho rằng: Nga và Việt Nam đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác. Năm 2012 này hai bên đang tiếp tục thực hiện trên thực tế những thỏa thuận này. Thời gian qua, chúng ta đã thực hiện thành công dự án liên quan đến nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam và chúng ta sẽ tiếp tục đẩy mạnh dự án này. Việt Nam và Nga đang tích cực thảo luận văn kiện liên quan đến khu vực thương mại tự do giữa các nước trong Liên minh 3 bên thuế quan. Đặc biệt, năm nay, Nga đảm nhiệm chủ tịch APEC, hợp tác giữa Nga, Việt Nam và các nước tham gia liên minh thuế quan sẽ góp phần đơn giản hóa thủ tục thương mại giữa hai nước.


Tháng 5 vừa qua, các cơ quan chức năng hai nước đã khởi công xây dựng “Trung tâm Hà Nội-Moscow” tại thủ đô Moscow của Nga, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2013. Sự ra đời của dự án ngoài ý nghĩa quan trọng với cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, còn góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác giữa hai Thủ đô, hai nước, đồng thời là cầu nối doanh nghiệp hai bên, nhằm thúc đẩy việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Liên bang Nga.


Đào tạo nguồn nhân lực cũng là một thế mạnh trong hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Năm nay, Nga cấp cho Việt Nam gần 500 suất học bổng đại học và sau đại học, tại các trường của Nga và học bổng đào tạo chuyên gia hạt nhân. Hiện, có khoảng hơn 5.000 sinh viên Việt Nam du học tại Nga. Hai bên cũng thoả thuận thành lập Đại học Công nghệ Việt – Nga tại Việt Nam…


Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt-Nga - ảnh 2

Vẻ đẹp nước Nga


Giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh mỗi nước được Hội hữu nghị hai nước và cơ quan chức năng hai bên tiến hành thường xuyên, qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến yêu thích của người dân Nga và ngược lại. Chị Nguyễn thị Mai, đại diện của công ty du lịch AMITOR ở Moscow cho biết: Thời gian gần đây Việt Nam trở thành điểm đến mới hấp dẫn đối với khách du lịch Nga. Các công ty du lịch như chúng tôi đều cố gắng để quảng bá được hình ảnh của Việt Nam. Qua những hội chợ, triển lãm được tổ chức, hy vọng là ngày càng có nhiều người biết đến Việt Nam hơn và đi du lịch Việt Nam nhiều hơn.


Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, hai bên sẽ ký một loạt văn kiện hợp tác song phương, trao đổi những vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Liên bang Nga đi vào hiệu quả, thực chất là mong muốn chung của lãnh đạo hai nước, và chuyến thăm chính thức Liên bang Nga lần này của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thêm một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống, tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược  Việt Nam – Liên bang Nga./.

Phản hồi

Các tin/bài khác