Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác chủ chốt

(VOV5) - Một trọng tâm hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015 là tích cực đưa quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại hội nhập quốc tế, bên cạnh thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế đa phương, một trọng tâm hoạt động đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015 là tích cực đưa quan hệ với các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa khuôn khổ quan hệ với các đối tác truyền thống, các nước láng giềng.

Đưa quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên một tầm cao mới

Kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013, trong hơn 1 năm qua, 9 lĩnh vực ưu tiên đề ra trong khuôn khổ quan hệ này được Việt Nam và Hoa Kỳ triển khai hết sức tích cực và đã có một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, theo đánh giá từ cả hai phía tiềm năng hợp tác còn rất lớn. Vì vậy, năm 2015 hứa hẹn tạo ra bước đột phá trong quan hệ song phương, nhất là lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư khi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà cả Việt Nam và Hoa Kỳ đều là thành viên, hoàn tất đàm phán trong năm nay.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác chủ chốt - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đại sứ Hoa Kỳ Theodore Osius - Ảnh: VGP/Nhật Bắc


 Dự kiến, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ vượt xa con số 35-36 tỷ USD của năm 2014. Triển vọng này hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng bởi 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh dấu chặng đường 20 năm Việt Nam và Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ. Theo Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, chưa bao giờ sự tin cậy chính trị giữa hai nước lại tốt như hiện nay và điểm nhấn trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ 2015 chính là các hoạt động trao đổi đoàn trong suốt cả năm, trong đó có cả các chuyến thăm cấp cao: Gần đây, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã chuyển thông điệp của chính quyền Mỹ mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ trong năm 2015. Chúng ta cũng trông đợi Tổng thống Obama có thể đến thăm Việt Nam trong năm kỷ niệm này. Nếu hai chuyến thăm đó được thực hiện thì chắc chắn sẽ có những kết quả quan trọng và sẽ tạo đà thúc đẩy quan hệ hơn nữa giữa hai nước.

Hiện tại, hai nước cũng đang tích cực triển khai hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, đặc biệt là an ninh-quốc phòng khi lần đầu tiên Hoa Kỳ triển khai gói hỗ trợ 18 triệu USD dành cho Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hàng hải.

Lành mạnh hóa quan hệ Việt-Trung

Năm 2015 cũng là năm kỷ niệm chặng đường 65 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là dịp quan trọng để hai nước nâng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện lên một bước mới. Việt Nam luôn xác định Trung Quốc vừa là nước láng giềng lớn, vừa là nước Xã hội chủ nghĩa và là đối tác quan trọng của Việt Nam. Dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều thay đổi, quan hệ hai nước gặp một số khó khăn, song Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, đồng thời cũng mong muốn Trung Quốc coi Việt Nam ổn định, phát triển thịnh vượng là cơ hội cho Trung Quốc.


Thúc đẩy quan hệ hợp tác với các đối tác chủ chốt - ảnh 2
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ gặp gỡ bên lề CAEXPO và CABIS lần thứ 11 tại Nam Ninh, Trung Quốc - Ảnh: VGP/Hải Minh


 Việc trao đổi và tiếp xúc cấp cao hai nước được xác định là trọng tâm năm 2015 nhằm giữ cho quan hệ Việt-Trung đi đúng hướng, phát triển ổn định và lành mạnh. Theo Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ, ngay từ đầu năm 2015, Tổng bí thư Ban chấp hành TƯ Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm, định hướng một số kế hoạch thúc đẩy quan hệ Việt - Trung trong năm 2015. Về những định hướng hợp tác 2015, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ cho biết: Tăng cường giao lưu cấp cao giữa hai nước đồng thời cố gắng tìm cách giải quyết những vấn đề tồn tại đặc biệt là vấn đề biển Đông. Trong khi tìm kiếm một giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề tồn tại này thì hai bên cố gắng duy trì hoà bình ổn định trên biển Đông, duy trì nguyên trạng trên biển Đông, thực hiện tốt DOC và tiến tới sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử về biển Đông (COC).

Củng cố quan hệ đối tác truyền thống

Năm 2015 cũng là năm Việt Nam kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Séc, một quốc gia bạn bè truyền thống ở Đông Âu. Hiện nay, Séc xác định Việt Nam là 1 trong 12 đối tác hàng đầu về quan hệ thương mại. Còn Việt Nam cũng xác định Séc là 1 đối tác cửa ngõ để Việt Nam vào EU. Do vậy, khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của nhau để nâng kim ngạch thương mại hai chiều là mục tiêu mà hai nước đang hướng tới. Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Trương Mạnh Sơn nhấn mạnh: Hiện nay về trao đổi thương mại và đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng. Chúng tôi sẽ đẩy mạnh sự hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn giữa 2 nhà nước để làm thế nào trong thời gian tới tăng được kim ngạch trao đổi thương mại giữa 2 nước và đẩy mạnh đầu tư của Séc vào Việt Nam cũng như là của Việt Nam sang Séc trong thời gian tới.

Năm 2015 được xem là năm bản lề của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh việc tận dụng những lợi ích của hàng loạt các Hiệp định thương mại song phương, đa phương, việc thúc đẩy hợp tác hiệu quả hơn nữa với các đối tác chủ chốt trong khu vực và thế giới sẽ hỗ trợ cho mục tiêu phát triển kinh tế của Việt Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế./.

 



Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác