Tổng thống Ukraine công du châu Âu tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết xung đột

(VOV5) - Kể từ đầu tháng này, nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến các nước châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang có chuyến công du dồn dập đến một số quốc gia châu Âu nhằm kêu gọi sự tiếp sức của các nước này trong cuộc xung đột quân sự với Nga. Một loạt thỏa thuận hỗ trợ về tài chính, quốc phòng đã đạt được giữa Ukraine với lãnh đạo các nước Italy, Đức, Pháp và Anh để tăng cường năng lực ứng phó với khủng hoảng của Kiev.

Kể từ đầu tháng này, nhà lãnh đạo Ukraine đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến các nước châu Âu, như: Phần Lan, Hà Lan và mới đây nhất là Italy, Pháp, Đức và Anh trong bối cảnh Kiev chuẩn bị phản công Nga khi xung đột quân sự đang ở năm thứ 2.

Cam kết hỗ trợ quân sự  và tài chính

 Tổng thống Ukraine công du châu Âu tìm kiếm sự hỗ trợ để giải quyết xung đột - ảnh 1Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TTXVN

Tại chặng dừng chân đầu tiên ở thủ đô Rome của Italy hôm thứ bảy vừa qua (ngày 13/5), Tổng thống Zelensky tiếp kiến Giáo hoàng Francis, thảo luận về những hoạt động nhân đạo. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi Giáo hoàng Francis tham gia kế hoạch 10 điểm của Kiev nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Trước khi tiếp kiến Giáo hoàng, ông Zelensky đã gặp Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, người cam kết duy trì hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine. Trong thời gian qua, quốc gia thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này đã cung cấp tài chính và vũ khí để hỗ trợ Ukraine. Đầu năm nay, Italy cũng đồng ý gửi các hệ thống tên lửa phòng không mà nước này cùng phát triển với Pháp cho Kiev.

Đến Berlin vào chủ nhật (ngày 14/5), Tổng thống Zelensky có cuộc hội đàm riêng với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và người đồng cấp Frank Walter Steinmeier. Hai bên ra tuyên bố chung, trong đó Berlin cam kết gói hỗ trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 3 tỷ USD, nâng tổng số tiền hỗ trợ cho Kiev lên tới 17 tỷ USD kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2 năm ngoái. Theo Tổng thống Zelensky, quyết định của Berlin là sự hỗ trợ lớn, mạnh mẽ nhất cho Kiev từ trước đến nay. Trước đó, Đức chính là nhà cung cấp các loại vũ khí lớn nhất cho Kiev sau Mỹ, bao gồm các loại xe tăng, tên lửa và hệ thống chống tên lửa. Ngoài ra, Berlin còn cung cấp cho Kiev các khoản tài chính, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp và tái thiết cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy. Cho đến nay, Đức đã tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn từ Ukraine.

Cũng trong ngày chủ nhật, Tổng thống Zelensky đến Paris. Sau bữa tối kéo dài 3 tiếng giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Zelensky tại Điện Elysee, Paris tuyên bố sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, cung cấp cho Kiev hàng chục xe tăng, xe bọc thép và huấn luyện binh sĩ sử dụng các phương tiện chiến đấu “chừng nào Kiev còn cần thiết”.

Sau khi có thêm các cam kết mạnh mẽ, Tổng thống Zelensky tiếp tục bay sang  Anh ngày thứ hai (15/5) để gặp Thủ tướng Rishi Sunak tại dinh thự của ông ở ngoại ô London. Tại đây, Thủ tướng Anh tuyên bố London sẽ cung cấp thêm cho Kiev hàng trăm tên lửa phòng không và hàng trăm máy bay không người lái (UAV) tầm xa. Phía Anh cho biết sẽ phối hợp với các nước đồng minh khác nhằm đảm bảo nguồn cung máy bay phản lực F-16. Vấn đề này sẽ được Anh thảo luận với lãnh đạo các nước đồng minh tại các cuộc họp sắp tới của Hội đồng châu Âu và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

Trước động thái này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 15/5 nhấn mạnh việc London hỗ trợ quân sự cho Kiev sẽ không ảnh hưởng đến Moscow cũng như không thay đổi cục diện xung đột.

Tìm kiếm sự ủng hộ tư cách thành viên Liên minh châu Âu

Ngoài việc tìm kiếm hỗ trợ quân sự và tài chính, trong chuyến công du lần này, Tổng thống Ukraine cũng nhận được cam kết từ lãnh đạo các đồng minh chủ chốt của Ukraine tại châu Âu  ủng hộ quốc gia này sớm gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết sẽ ủng hộ toàn diện Ukraine trên con đường gia nhập Liên minh châu Âu. Theo người đứng đầu Chính phủ Đức, Ukraine là một phần của gia đình châu Âu. Đức sẽ dành sự ủng hộ toàn diện cho Ukraine trên con đường gia nhập Liên minh này.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy, bà Giorgia Meloni, tái cam kết ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của Ukraine, lưu ý rằng Ukraine đang tiến hành các cải cách cần thiết bất chấp xung đột. Thủ tướng Meloni tuyên bố Italy sẽ ủng hộ Ukraine “trong mọi thời điểm cần thiết và hơn thế nữa”.

Chuyến công du 1 loạt nước đồng minh châu Âu của Tổng thống Ukraine Zelensky được đánh giá là thành công, đem lại cho Kiev cả sự ủng hộ về mặt quân sự, tài chính và sự ủng hộ gia nhập Liên minh châu Âu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác