Việt Nam – Cuba đoàn kết, hợp tác để cùng phát triển

(VOV5) - Chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa Cuba, từ ngày 25 đến 27/9/2024.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước.

Cuba là một trong những nước đầu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm sau khi nhậm chức, trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1960-2025).

Quan hệ Việt Nam – Cuba là biểu tượng của thời đại

Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây Bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Việt Nam (tháng 12/1960). Trong gần 65 năm qua, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được củng cố, thúc đẩy và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong những năm tháng nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc (những năm 1960, 1970), Cuba luôn đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam, dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và hiệu quả. 

Về phần mình, Việt Nam luôn tích cực tăng cường sự đoàn kết, gắn bó và nỗ lực đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả của sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước. Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước nhiều lần nhấn mạnh quan hệ giữa hai nước là “biểu tượng của thời đại”.

Điều đó càng trở nên ý nghĩa hơn khi trong đại dịch COVID - 19, Việt Nam và Cuba đã luôn hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau. Việt Nam gửi sang Cuba, một đất nước còn đang bị bao vây cấm vận, nhiều thuốc men và hàng hóa quan trọng phục vụ phòng, chống dịch. Cuba cũng gửi cho Việt Nam nhiều loại thuốc được sản xuất với dây chuyền công nghệ cao và hàng triệu liều vaccine do Cuba sản xuất.

Về kinh tế, trong suốt nhiều năm, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng trong đường lối mở cửa nền kinh tế Cuba. Việt Nam là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất châu Á và là đối tác thương mại châu Á lớn thứ 2 tại Cuba.

Với Việt Nam, Cuba đã ký hiệp định duy nhất về ưu đãi thương mại bên ngoài khu vực Mỹ Latinh, góp phần đưa sản phẩm Việt Nam có mặt tại thị trường Cuba, tạo điều kiện thuận lợi cho sự hiện diện của các sản phẩm y tế của Cuba cũng như các sản phẩm truyền thống khác tại thị trường Việt Nam. Hai bên đã ký Chương trình nghị sự kinh tế song phương trung hạn, cũng như triển khai hoạt động của Ủy ban Liên chính phủ, tăng cường trao đổi trên các lĩnh vực chính trị-pháp luật.

Việt Nam – Cuba đoàn kết, hợp tác để cùng phát triển  - ảnh 1Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolas Hernández Guillen. Ảnh: Tuấn Anh/dangcongsan.vn

Đại sứ Cuba tại Việt Nam, Orlando Nicolas Hernández Guillen, cho biết: "Các thế mạnh mà hai nước bổ sung cho nhau sẽ giúp chúng ta tiến lên. Hiện nay, Việt Nam cung cấp cho chúng tôi kiến thức để đảm bảo an ninh lương thực, cung cấp cho chúng tôi những yếu tố để đạt được mục tiêu thu hút vốn nước ngoài của Cuba. Tại Đặc khu phát triển Mariel, Việt Nam là trường hợp duy nhất được cấp giấy phép nhượng quyền khai thác một khu kinh tế nằm trong đặc khu. Đây sẽ là địa điểm giúp thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Cuba. Việt Nam cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hy vọng điều này sẽ tiếp tục được triển khai ở Cuba. Ngược lại, Cuba có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành dược phẩm, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hỗ trợ đào tạo. Chúng tôi tin rằng 2 quốc gia có thể đạt được nhiều thành công hơn ở khu vực và quốc tế."

Kế thừa và phát huy di sản quan hệ quý báu giữa hai nước

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, qua đó khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Chuyến thăm thể hiện tình đoàn kết, thủy chung, mẫu mực, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, đồng thời, khẳng định Việt Nam mong muốn cùng đồng hành, cùng hợp tác, cùng phát triển với Cuba.

Việt Nam – Cuba đoàn kết, hợp tác để cùng phát triển  - ảnh 2Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Lê Hoài Trung. Ảnh: Ban Đối ngoại Trung ương.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Hoài Trung, cho biết:  "Qua chuyến thăm lần này, Đảng và Nhà nước Việt Nam cùng với Đảng và Nhà nước Cuba rất mong muốn tiếp tục tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, phối hợp trên các vấn đề quốc tế vì lợi ích của cả hai nước, hai dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, hai bên trao đổi và đề ra những phương hướng cùng với những biện pháp cụ thể để tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó có hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại."

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là minh chứng cho việc kế thừa và phát huy di sản quan hệ quý báu giữa hai nước, trên nền tảng vững chắc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng tư lệnh Fidel Castro gây dựng. Các cuộc gặp và trao đổi song phương giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các Lãnh đạo cấp cao của Cuba trong dịp này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hợp tác song phương, từ đó tiếp nối lịch sử của mối quan hệ được 2 bên coi là biểu tượng của thời đại.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác