Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác mới

(VOV5) - Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp quan trọng để củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Park Byeong Seug, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đang có chuyến thăm chính thức Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 12 - 15/12. Chuyến thăm là cơ hội để hai bên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, giao lưu nhân dân. Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đạt nhiều thành tựu nổi bật trong thời gian tới.

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là chuyến thăm Hàn Quốc đầu tiên của một vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau khi Việt Nam hoàn thiện bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hai nước đang hướng tới nâng cấp mối quan hệ lên tầm đối tác hợp tác chiến lược toàn diện nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022.

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác mới - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đến Hàn Quốc. Ảnh quochoi.vn

Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hàn Quốc

Với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ với Hàn Quốc. Sau gần 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, quan hệ hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc đã có những bước phát triển nhanh hiếm thấy, nhất là kể từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009. Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trên hầu hết các lĩnh vực, Việt Nam là đối tác trọng tâm của Hàn Quốc trong Chính sách hướng Nam mới tăng cường.

Về chính trị, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát huy hiệu quả, thực chất; tin cậy chính trị không ngừng được củng cố thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc thường xuyên giữa Lãnh đạo cấp cao và các cấp giữa các bộ, ngành, địa phương hai nước bằng nhiều hình thức, kể cả trong thời kỳ dịch COVID-19. Đặc biệt, hai bên đang phối hợp chuẩn bị cho hai sự kiện quan trọng là thực hiện các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược hiện nay lên một tầm cao mới. 

Việt Nam - Hàn Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác mới - ảnh 2Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà. Ảnh:  vtv.vn

Chủ nhiệm Uỷ ban đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết:  "Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc là Chủ tịch Quốc hội đầu tiên thăm Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID – 19 (năm 2020) và các ủy ban của Quốc hội Hàn Quốc cũng mong muốn thúc đẩy chuyến thăm Việt Nam. Hai nhóm nghị sỹ hữu nghị của nghị viện Quốc hội Hàn Quốc và Quốc hội Việt Nam cũng có những giao lưu rất thường xuyên, không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà giao lưu thể thao."

Hợp tác kinh tế là điểm sáng và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước từ trước tới nay. Hiệp định thương tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) có hiệu lực từ tháng 12/2015 đã tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng gấp 140 lần so với thời điểm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, nước đứng thứ 2 về cung cấp nguồn vốn ODA và là đối tác thương mại thứ lớn. Đối với Hàn Quốc, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4.

Trong hợp tác phòng chống dịch COVID – 19, Hàn Quốc là một trong những nước đầu tiên hỗ trợ Việt Nam nhiều trang thiết bị y tế và vaccine. Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng chục nghìn lượt chuyên gia, nhà quản lý Hàn Quốc nhập cảnh, bảo đảm duy trì hoạt động kinh tế tại Việt Nam, tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng của các nhà đầu tư Hàn Quốc tại Việt Nam.

Đặt nền móng hợp tác trong giai đoạn mới

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang ở thời điểm tốt đẹp nhất từ trước đến nay trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Việt Nam là quốc gia chủ chốt trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc. Trong chuyến thăm Hàn Quốc lần này, lãnh đạo 2 nước thảo luận việc nâng cấp quan hệ song phương từ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hiện nay lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Ngoài ra, sẽ tìm cách tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở thông thương hàng hóa và hoạt động đi lại giữa hai nước. Hai bên cũng bàn về những tiến triển trong hợp tác, trao đổi giữa hai nghị viện, các vấn đề kinh tế, giao lưu nhân dân, các lĩnh vực sẽ cùng hợp tác trong khu vực châu Á cũng như phối hợp các diễn đàn quốc tế.

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết: "Trong chuyến thăm này, Chủ tịch Quốc hội sẽ khẳng định Việt Nam ủng hộ nâng cấp quan hệ 2 nước lên đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Đây là mức cao nhất trong mối quan hệ của Việt Nam đối với các nước. Đặc biệt, hai bên sẽ ký Hiệp định về bảo hiểm xã hội song phương. Đây là Hiệp định rất quan trọng, là hiệp định bảo hiểm xã hội đầu tiên mà Việt Nam ký với 1 bên nước ngoài nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động"

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là dịp quan trọng để đặt nền móng cho mô hình hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực chủ lực của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, góp phần duy trì hòa bình và ổn định của thế giới và khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác