Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược

(VOV5) - Chuyến thăm của TBT Tập Cận Bình mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đặc biệt khi năm nay đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình hôm nay tới Hà Nội, tiến hành thăm cấp Nhà nước Việt Nam trong 2 ngày (14 và 15/4). Chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đặc biệt khi năm nay đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025). Chuyến thăm là cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chiến lược và làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất giữa hai bên. 

Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược - ảnh 1Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược

Là hai nước láng giềng gần gũi, có tình hữu nghị truyền thống lâu đời, Việt Nam và Trung Quốc luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc tăng cường tin cậy chính trị, quan hệ hữu nghị truyền thống, là định hướng nhất quán cho sự phát triển ổn định quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược” theo định hướng “6 hơn”, thiết lập tháng 12/2023, đã mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ song phương.

Củng cố tình hữu nghị truyền thống

Trong bối cảnh đó, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việt Nam là quốc gia đầu tiên mà ông Tập Cận Bình đi thăm trong năm nay. Đồng thời, đây cũng là lần thứ tư ông tới thăm Việt Nam trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc và là lần thứ hai trong cùng một nhiệm kỳ. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình đối với việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. 

Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược - ảnh 2Giáo sư Phan Kim Nga, học giả nhiên cứu về Việt Nam, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc trả lời phỏng vấn VOV - Ảnh: Bích Thuận/VOV

Giáo sư Phan Kim Nga, học giả nhiên cứu về Việt Nam, nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác thuộc Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, cho rằng: "Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa tổ chức Hội nghị công tác láng giềng Trung ương. Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã yêu cầu phải coi ngoại giao láng giềng là công tác trọng điểm, đặc biệt phải coi đây là mục tiêu chính và hướng ưu tiên quan trọng để cùng các nước láng giềng đạt được thịnh vượng chung. Do vậy, tôi cho rằng, Việt Nam là nước láng giềng rất quan trọng và mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc rất đặc biệt. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông trong năm nay và Việt Nam là quốc gia đầu tiên ông đến. Điều này đủ để phản ánh chính sách ngoại giao của Trung Quốc, trong đó Việt Nam là ưu tiên của ngoại giao láng giềng. Điều đó cũng đủ để cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc dành cho Việt Nam và quan hệ Trung-Việt".

Trên cơ sở các kết quả hợp tác hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực thời gian qua, chuyến thăm của nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc tới Việt Nam sẽ tiếp tục tạo nền tảng vững chắc hơn nữa về tin cậy chính trị, định hướng cho sự phát triển ổn định, lành mạnh của quan hệ song phương trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.

Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược - ảnh 3Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm - Ảnh: Bích Thuận/VOV

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho rằng: "Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc - Việt Nam, có ý nghĩa to lớn trong việc kế thừa quá khứ và mở ra tương lai cho quan hệ hai nước. Trung Quốc mong muốn cùng với Việt Nam, coi chuyến thăm này là cơ hội củng cố tình hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” giữa Trung Quốc và Việt Nam, tăng cường tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác thực chất, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược đi vào chiều sâu, thực chất, đóng góp lớn hơn vào việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai nhân loại".

Cùng nhau hiện thực hoá tầm nhìn chung tương lai

Với ý nghĩa đó, chuyến thăm sẽ tác động lâu dài đến sự phát triển của quan hệ Việt - Trung trong bối cảnh hai nước đều đang bước vào kỷ nguyên mới, thời đại phát triển mới.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình có các cuộc hội đàm cấp cao với Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường, lần lượt có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn để trao đổi về các biện pháp, phương hướng, định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Việt – Trung củng cố tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy hợp tác thực chất và chiến lược - ảnh 4Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh: VOV

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: "Chuyến thăm xác định những phương hướng lớn, trọng tâm triển khai hợp tác trên các lĩnh vực; nâng tầm hợp tác thực chất giữa hai nước theo hướng ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững; thúc đẩy tạo “điểm sáng” về hợp tác trình độ cao, nhất là trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu, Trung Quốc có thế mạnh như đường sắt khổ tiêu chuẩn, thương mại nông sản, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, kinh tế số, kinh tế xanh... Khoảng 40 văn kiện hợp tác trên hàng loạt lĩnh vực được ký kết nhân dịp này, tạo cơ sở quan trọng để triển khai hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới".

Chuyến thăm cũng là dấu mốc quan trọng trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025, góp phần mở rộng hợp tác giữa các địa phương hai nước, qua đó tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, phát huy tình hữu nghị truyền thống, củng cố nền tảng dân ý tốt đẹp cho quan hệ song phương.

Trên tinh thần “muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, Việt Nam và Trung Quốc đang ở thời điểm quan trọng để cùng nhau hiện thực hoá khát vọng chung, tầm nhìn chung về một tương lai tươi sáng với quyết tâm chung, tiếng nói chung và hành động chung vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực.
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác