Bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, tạo ra động lực mới

(VOV5) - Lợi ích quốc gia – dân tộc là vấn đề hệ trọng nhất, vừa là mục tiêu cần đạt được, vừa chi phối toàn bộ chính sách đối nội, đối ngoại.

Chiều qua (03/07), tại Hà Nội, diễn ra Hội thảo khoa học quốc gia: "Sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và những vấn đề đặt ra đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc - Lý luận và thực tiễn". Hội thảo không chỉ là sự kiện có ý nghĩa học thuật mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với thế và lực mới nhưng đồng thời đối diện nguy cơ, thách thức mới, phức tạp.

Bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới, tạo ra động lực mới - ảnh 1Trung tướng Trần Vi Dân, Ủy viên kiêm Phó Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng, Thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tham luận. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tham luận của các đại biểu tại Hội thảo nhấn mạnh Việt Nam đang ở thời điểm và cơ hội lịch sử để phát triển nhanh, bền vững, nhưng cũng đối mặt nhiều thách thức trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Việc tiếp tục đổi mới tư duy kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa thích ứng với kinh tế tri thức, trên cơ sở từng bước làm chủ, ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến là một yêu cầu khách quan, cấp bách.

Với chủ đề “Bảo đảm lợi ích quốc gia – dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới”, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, nguyên Cục trưởng Cục khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, nhấn mạnh: lợi ích quốc gia – dân tộc là vấn đề hệ trọng nhất, vừa là mục tiêu cần đạt được, vừa chi phối toàn bộ chính sách đối nội, đối ngoại. “Bảo vệ được, bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc làm mục tiêu cuối cùng là đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn nữa cho nhân dân, dưới các góc độ kinh tế chính trị văn hóa xã hội quốc phòng, an ninh đối ngoại đều phải xác định cụ thể của những vấn đề này lĩnh vực này. Vấn đề đặt ra là chúng ta tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết, trong đó đặc biệt là Bộ Tứ chiến lược, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ rất thành công.”

Hội thảo khoa học này là dịp để các nhà khoa học, chuyên gia, lãnh đạo các cấp cùng nhau trao đổi, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác