(VOV5) - Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương họp phiên thứ 3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu thể chế hóa đầy đủ quan điểm Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ tư pháp.
Sáng nay (25/12), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương tổ chức Phiên họp thứ ba năm 2025. Chủ tịch nước Lương Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV |
Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận tại phiên họp, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo đã làm rõ, bổ sung, đề xuất giải pháp về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV |
Chủ tịch nước đề nghị nhiệm vụ cải cách tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị: “Cải cách tư pháp phải thể chế được Nghị quyết của Đảng, thể chế các kết luận, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về xây dựng Nhà nước pháp quyền. Và phải thể chế bằng văn bản, nhưng điều rất quan trọng đó là khâu thực hiện, hiểu, nắm chắc và thực hiện đúng… không chỉ Ban Chỉ đạo, các cơ quan tư pháp mà phải toàn dân, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu. Đồng thời những vướng mắc, cản trở sự phát triển thì chúng ta phải làm. Khi làm phải rất đồng bộ, tiếp thu tinh hoa, ưu việt của nước ngoài nhưng phải phù hợp với thể chế, bởi chúng ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân”.
Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý chủ động xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2026; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp.