Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau các vụ nổ ở Thủ đô Caracas

(VOV5) - Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela thông báo sẽ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng.

Rạng sáng ngày 3/1 (theo giờ địa phương), ít nhất 7 vụ nổ lớn xảy ra ở Thủ đô Caracas, Miranda và các bang Aragua, La Guaira của Venezuela. Theo các nhân chứng tại hiện trường, tiếng nổ lớn kèm theo khói và đám cháy dường như bốc lên từ khu vực xung quanh Pháo đài Tiuna, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela. Ngoài ra, cảng La Guaira nằm cách Thủ đô Caracas chưa đầy 10 dặm cũng xảy ra một vụ nổ.

Tổng thống Venezuela ngay lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẳng định Mỹ đứng sau các cuộc tấn công vào nước này.

Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia sau các vụ nổ ở Thủ đô Caracas - ảnh 1Ảnh chụp màn hình video của Reuters về diễn biến tại Caracas sáng 3/1 - Nguồn: vov.vn

Khoảng 1 tiếng sau các vụ nổ xảy ra, một quan chức Mỹ giấu tên xác nhận với truyền thông rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu bên trong Venezuela, bao gồm các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, cho tới hiện tại, Bộ Chiến tranh và Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao Mỹ chưa lên tiếng về vụ việc.

Phía ngược lại, chính phủ  Venezuela lên án điều mà họ gọi là “hành động xâm lược quân sự nghiêm trọng” của Mỹ. Trong một tuyên bố chính thức, chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Caracas cùng các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tuyên bố không nêu chi tiết về mức độ thiệt hại hay thương vong, nhưng khẳng định các vụ việc đã gây quan ngại nghiêm trọng về an ninh và chủ quyền quốc gia. 

Theo thông cáo, Tổng thống Nicolás Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời ra lệnh kích hoạt toàn bộ các kế hoạch phòng thủ quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong hoàn cảnh thích hợp”.

Chính phủ  Venezuela cũng kêu gọi các lực lượng chính trị và xã hội trong nước huy động để bảo vệ đất nước.

Trên mặt trận ngoại giao, Venezuela thông báo sẽ viện dẫn Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc để thực thi quyền tự vệ chính đáng, đồng thời đưa các cáo buộc liên quan ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe và Phong trào Không liên kết. Chính phủ Venezuela khép lại tuyên bố bằng lời kêu gọi huy động toàn xã hội với khẩu hiệu “Nhân dân xuống đường”, kêu gọi “đoàn kết, đấu tranh, chiến đấu và chiến thắng”. 

Sau khi có thông tin về việc Mỹ tấn công Venezuela, Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ đã cập nhập tình hình công dân Việt Nam tại đây. Đại sứ xác nhận đến thời điểm hiện tại toàn bộ công dân Việt Nam tại Venezuela đều an toàn.

Nhiều nước đã có phản ứng ngay sau các vụ nổ tại Venezuela, Tổng thống Colombia và Chủ tịch Cuba đã bày tỏ quan ngại và lên án tình hình căng thẳng đang diễn ra. Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã lên án cuộc tấn công mà ông gọi là phi pháp của Mỹ nhằm vào Venezuela, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng ngay lập tức trước hành động này. Phó Chủ tịch Hội đồng liên bang (Thượng viện) Nga Kosstantin Kosachev gọi cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela là “vô căn cứ”.

Rạng sáng 3/1 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải một thông điệp gây chấn động, trong đó tuyên bố Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng với vợ, sau đó đưa ra khỏi đất nước.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có xác nhận độc lập từ Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các hãng thông tấn lớn về việc Mỹ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn hay việc Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ. Chính phủ Venezuela cũng chưa xác nhận thông tin Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt và đưa ra khỏi đất nước như tuyên bố của Tổng thống Donald Trump.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác