Chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử

(VOV5) -  Trong tuần, các hoạt động chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2030 diễn ra từ TW đến các địa phương.
Chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử - ảnh 1Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tại điểm cầu Nhà Quốc hội. Ảnh: Hà Thảo/VOV

Sáng 26/2, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới. Đó là: tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp; rút ngắn thời gian thực hiện các bước trong quy trình bầu cử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử: "Đây là dịp để chúng ta khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Vì vậy, cuộc bầu cử lần này được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân cả nước".

Chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử - ảnh 2Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hà Thảo/VOV

Để phục vụ cho cuộc bầu cử, đến nay, cả nước đã thành lập hơn 72 nghìn Tổ bầu cử. 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, cho biết: "Để tăng cường hệ thống thông tin cơ sở, đã tăng thời lượng phát thanh chuyên mục chuyên đề tuyên truyền ở các cơ sở, ở các địa phương qua các hệ thống báo chí, phát thanh, rồi trực quan bằng pano, áp phích, màn hình LED. Nhiều địa phương đã tăng cường tuyên truyền lồng ghép trong sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, các hoạt động đoàn thể. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tổ chức tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, bằng xe ô tô lưu động. Qua đó góp phần tạo sự lan tỏa, đồng thuận của xã hội".

Tại địa phương, song song với tuyên truyền trực tiếp, việc phổ biến thông tin còn được thực hiện trong các buổi sinh hoạt cộng đồng và qua các nhóm liên lạc nội bộ. Tại Đắk Lắk, để bảo đảm mọi người đều nắm được nội dung, ông Y Sil Ênuôl, người uy tín trong buôn Ea Bông, cho biết: "Tuyên truyền cho bà con bằng tiếng phổ thông và tiếng mẹ đẻ. Vì nói chung bằng tiếng phổ thông hết đôi khi bà con khó hiểu, khi nói tiếng mẹ đẻ truyền lại thì bà con hiểu và cũng nắm được tâm tư, nguyện vọng để lựa chọn người xứng đáng".

Chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử - ảnh 3 Công nhân lao động làm việc tại các giàn khoan dầu khí trên biển bỏ phiếu sớm tại một điểm bầu cử của TP. Hồ Chí Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Ảnh: Lưu Sơn/VOV-TP. Hồ Chí Minh

Trong khi đó, công tác triển khai chuẩn bị cho bầu cử sớm tại 21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa cơ bản hoàn tất, bảo đảm đúng quy định. Trước đó, sáng thứ 5 (ngày 26/2), Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bầu cử sớm cho hơn 4.500 cử tri thuộc các lực lượng, đơn vị đang làm nhiệm vụ, công tác trên biển, không thể thực hiện quyền bầu cử trong ngày 15/3 tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác