Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm

(VOV5) - Việc tổ chức 2 tàu thực hiện nhiệm vụ bầu cử trên biển bảo đảm quyền, nghĩa vụ bầu cử của cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.
Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm - ảnh 1Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân bày tỏ niềm vinh dự khi là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm. Ảnh: Bộ Quốc phòng

Ngày 26/2, tại xã Long Sơn (thành phố Hồ Chí Minh), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức bầu cử sớm cho các lực lượng chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trên biển, đồng thời tiễn 2 đoàn công tác trên tàu Trường Sa 04 và Trường Sa 21 đi thực hiện nhiệm vụ bầu cử sớm tại các Nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Vùng 2 Hải quân, cho biết: "Cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, góp phần thành công cuộc bầu cử cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp".

Việc tổ chức mang thùng phiếu đến từng nhà giàn, tàu làm nhiệm vụ, thể hiện quyết tâm chính trị, sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị; góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, củng cố niềm tin, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Trường Sa ra quân “Tết trồng cây”

Ngày 21/02 (mùng 5 Tết Bính Ngọ), hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” và tiếp tục chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đồng loạt ra quân trồng, chăm sóc, mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống nơi đầu sóng. Năm 2025, các đơn vị đã trồng hơn 100.000 cây xanh các loại. Ngay trong tuần đầu năm 2026, sau Lễ phát động “Tết trồng cây”, các đảo đã trồng và chăm sóc hơn 9.000 cây xanh; trong đó trồng mới hơn 1.500 cây (dừa, mù u, bàng vuông, tra, phi lao, bão táp, muống biển và cây ăn quả), chăm sóc, cắt tỉa hơn 7.500 cây trong khuôn viên đảo.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm - ảnh 2Quân dân đảo Đá Tây A, đặc khu Trường Sa trồng cây đầu năm. Ảnh: Thu Lan/VOV

Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” không chỉ tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp mà còn cải thiện khí hậu, hạn chế xâm thực, giảm tác động gió bão, nâng cao chất lượng đời sống bộ đội và nhân dân.  

Ngư dân Trường Sa đón lộc biển đầu năm

Sau chuyến biển xuyên Tết ở ngư trường Trường Sa, những ngày đầu năm mới, nhiều tàu cá Khánh Hòa trở về với khoang đầy cá ngừ đại dương. “Lộc biển” đầu năm mang theo thu nhập, tiếp thêm động lực để ngư dân tiếp tục vươn khơi, bám biển.

Tại cảng cá Hòn Rớ và chợ đầu mối thủy sản Nam Trung Bộ, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tàu cá của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, phường Bắc Nha Trang, trở về với khoang cá đầy: “Chuyến đi đầu năm mới, chắc bán cũng được 250 triệu. Thu nhập có, mình mua thêm những vật liệu đem xuống ghe làm thêm. Mình làm vùng biển Trường Sa, Đá Tây, Đá Lát, làm ở vùng đó thôi, không đi xa nữa. Ghe mình làm ở đó xưa nay rồi. Có định vị nên chỉ đi trong vùng của mình thôi”.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm - ảnh 3Ngư dân trở về bình an cùng khoang thuyền đầy cá. Ảnh: Thái Bình/VOV-Tây Nguyên

Những chuyến biển đầu năm không chỉ mang lại thu nhập mà còn tiếp thêm niềm tin để ngư dân tiếp tục vươn khơi. Cùng với khai thác hiệu quả, ngư dân ngày càng nâng cao ý thức chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng biển, góp phần phát triển nghề cá bền vững.

Lễ hội sông nước Đà Nông gắn với tín ngưỡng cư dân vùng biển

Ngày 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng) Lễ hội truyền thống Sông nước Đà Nông tưng bừng diễn ra tại khu vực cửa biển Đà Nông, phường Hòa Hiệp (thuộc tỉnh Phú Yên cũ), tỉnh Đắk Lắk. Cùng với các lễ hội truyền thống gắn với biển như tục thờ cúng cá Ông, lễ hội cầu ngư, lễ hội sông nước trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống cầu cho mưa thuận gió hòa, cá tôm đầy khoang, đồng ruộng tươi tốt.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm - ảnh 4Màn đua thuyền hấp dẫn tại lễ hội sông nước Đà Nông. Ảnh: CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên

Hàng ngàn người dân và du khách tụ hội, tạo nên không khí tưng bừng, sôi động với tiếng hò reo cổ vũ các đội thi. Lễ hội Sông nước Đà Nông là nét đẹp văn hóa truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống sinh hoạt, lao động sản xuất của cư dân vùng sông nước Phú Yên, nay là Đắk Lắk. Việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đắk Lắk năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc đến bạn bè, du khách gần xa.

Phản hồi

Các tin/bài khác