(VOV5) - Các diễn giả Campuchia đều đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, định hình phương hướng, chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 5 năm tới.
Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, hôm nay (8/01), tại thủ đô Phnom Penh (Campuchia) Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam”.
Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: PV/VOV-Phnom Penh |
Tại tọa đàm, các diễn giả Campuchia đều đánh giá Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện quan trọng, định hình phương hướng, chiến lược phát triển của Việt Nam giai đoạn 5 năm tới, đánh giá cao việc đại hội chú trọng tư duy “đổi mới, đột phá, sáng tạo” và các mục tiêu dài hạn chính cần đạt được.
Các tham luận đều nêu bật vai trò quan trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi thành lập đến nay đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam cũng như giúp đỡ các nước láng giềng, trong đó có Campuchia trong công cuộc giải phóng, xây dựng, phát triển đất nước.
Tiến sĩ Kin Phea – Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. Ảnh: PV/VOV-Phnom Penh |
Về vấn đề này, Tiến sĩ Kin Phea cho rằng, năng lực lãnh đạo và quản trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với cả Campuchia và khu vực. Một Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, kiên quyết và có tầm nhìn xa trông rộng là động lực dẫn đến một Việt Nam ổn định và một Việt Nam ổn định là trụ cột không thể thiếu cho hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cộng đồng quốc tế.
Tiến sĩ Kin Phea nói: "Mối quan hệ truyền thống lâu đời giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một “mỏ neo chính trị” vững chắc nhất cho quan hệ song phương. Khi Việt Nam tăng cường hiệu quả quản trị và sức mạnh thể chế, Việt Nam sẽ càng có tiềm năng lớn hơn với tư cách là đối tác chiến lược đáng tin cậy nhất của Campuchia, cả về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối và an ninh biên giới."