(VOV5) - Đại sứ Julien Guerrier cho biết Việt Nam và EU có ý định nâng tầm quan hệ đối tác song phương để mở ra một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ hai bên.
Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam trong các ngày 28-29/1,, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh chuyến thăm là thông điệp gửi tới thế giới rằng EU muốn củng cố quan hệ đối tác với Việt Nam.
Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier trả lời phỏng vấn về ý nghĩa của chuyến thăm cũng như những định hướng hợp tác trong tương lai giữa Việt Nam - EU. Ảnh: Việt Đức/TTXVN. |
Đại sứ Julien Guerrier cho biết Việt Nam và EU có ý định nâng tầm quan hệ đối tác song phương để mở ra một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ song phương nhằm thể hiện sự tăng cường hợp tác, khẳng định vị thế tiên phong, hình mẫu của mối quan hệ này. EU và Việt Nam muốn củng cố mạnh mẽ 3 trụ cột hợp tác sẵn có, như: thương mại, chuyển đổi xanh và hòa bình, an ninh. Việt Nam-EU muốn tăng cường hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình, an ninh hàng hải, quản lý khủng hoảng và thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả ở Biển Đông. Ngoài ra, 2 bên cũng muốn phát triển các lĩnh vực mới, như: chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và tài nguyên thiết yếu.
Về việc gỡ “thẻ vàng” chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đối với thủy sản Việt Nam, Đại sứ Julien Guerrier cho biết Việt Nam đã có những hành động quyết liệt và đã hoàn thiện khung pháp lý. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã rất sát sao khi chủ trì họp hàng tuần với các tỉnh ven biển. Hiện nay, EU đang phân tích báo cáo cập nhật từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và hy vọng sớm có một chuyến thanh tra thực địa trong thời gian tới nhằm gỡ bỏ “thẻ vàng” cho Thủy sản Việt Nam.