(VOV5) - Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ mới, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, khát vọng và hành động.
Qua theo dõi lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, diễn ra sáng nay (20/1), tại Hà Nội, người dân trong nước và kiều bào ở nước ngoài đều cho rằng bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: VOV |
Ông Cao Tấn Vương, ở tỉnh Quảng Ngãi, rất tâm đắc với phần trình bày của Tổng Bí thư Tô Lâm về các văn kiện trình Đại hội. Trong đó, Tổng Bí thư Tô Lâm vạch rõ đường lối, chiến lược hành động trong nhiệm kỳ tới của Đảng Cộng sản Việt Nam: "Bài phát biểu do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày thể hiện tầm nhìn chiến lược định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Nổi bật trong bài phát biểu là việc nhấn mạnh ba định hướng lớn. Một là đột phá về tình hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ 2 là đột phá về hoàn thiện thể chế pháp luật và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chiến lược, đáp ứng yêu cầu quản trị đất nước trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Thứ 3 là đột phá về phát triển hạ tầng chiến lược, trong đó chú trọng hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu và hạ tầng xã hội."
Tiến sĩ Trần Hải Linh, kiều bào tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA). Ảnh:nhandan.vn |
Tiến sỹ Trần Hải Linh, kiều bào tại Hàn Quốc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA), Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia – Trí thức Việt Nam – Hàn Quốc (VKEIA), cho biết ông cảm nhận rõ tinh thần đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển mạnh mẽ được truyền tải trong bài phát biểu: "Thông điệp khiến tôi tâm đắc nhất là việc nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, trong đó phát triển kinh tế phải gắn chặt với tiến bộ xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đây không chỉ là mục tiêu phát triển, mà là một tuyên ngôn về giá trị, cho thấy sự nhất quán giữa lý tưởng của Đảng và mong mỏi của nhân dân. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là định hướng cho nhiệm kỳ mới, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, khát vọng và hành động, khơi dậy niềm tin vào một chặng đường phát triển mới đầy cơ hội của Việt Nam."
Ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản. Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN
|
Xem trực tiếp bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản tràn đầy niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước và một khát vọng hùng cường của dân tộc. Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản, nhấn mạnh:Toàn văn phát biểu không chỉ tổng kết sâu sắc nhiệm kỳ Đại hội XIII mà còn mở ra tầm nhìn chiến lược dài hạn cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Phát biểu của Tổng Bí thư được xây dựng trên ba luận điểm chính xuyên suốt. Thứ nhất, là khẳng định bản lĩnh, năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Thứ 2, là xác lập hệ quan điểm phát triển mới cho giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn 2045. Thứ 3, là nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện. Tôi cho rằng, ba luận điểm này phản ánh một bước tiến quan trọng trong tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia.
Chia sẻ quan điểm với Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, ông Phan Xuân Hiếu, Tổng giám đốc công ty Akira Japan, nêu rõ: "Tôi rất ấn tượng với những định hướng về mục tiêu phát triển quốc gia gắn liền với quá trình hiện đại hóa đất nước, coi khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt. Đặc biệt, việc nhấn mạnh vai trò của khu vực kinh tế tư nhân và khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển đã tạo niềm tin và động lực lớn cho cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những người Việt đang làm ăn, khởi nghiệp ở nước ngoài như chúng tôi."
Các trí thức và doanh nhân kiều bào tại Nhật Bản cũng cho rằng phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ là kim chỉ nam cho nhiệm kỳ mới mà còn là nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đến năm 2045, đáp ứng niềm tin và mong đợi của nhân dân trong nước, cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.