Đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia

(VOV5) - Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam tích cực triển khai và thu được những thành tựu trên các lĩnh vực mà bản ghi nhớ đã đề ra. 

Ngày 12/11, tại tỉnh Tây Ninh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá một năm thực hiện Bản ghi nhớ phối hợp hoạt động giữa hai tổ chức hội, giai đoạn 2022-2027.

Đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 1Đoàn Chủ tịch Hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia và bà Men Sam On, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 2Bà Nguyễn Thị Thanh, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất đánh giá hai hội đã tích cực triển khai và thu được những thành tựu trên các lĩnh vực mà bản ghi nhớ đã đề ra.
Đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 3Bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, thành viên Hội đồng cố vấn tối cao của Quốc vương Norodom Sihamuni, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị.

 Giao lưu các cấp, giao lưu nhân dân giữa hai nước được thực hiện phong phú. Hai hội đã tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam - Campuchia cũng như tình hình, thành tựu phát triển của mỗi nước. Người dân ở vùng biên, người Việt Nam đang sinh sống ở Campuchia và người Campuchia sinh sống ở Việt Nam luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

Đẩy mạnh tình đoàn kết hữu nghị, giao lưu nhân dân, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Campuchia - ảnh 4Ông Nguyễn Thành Tâm, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại sự kiện.

Năm 2024, hai hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên và các tầng lớp nhân dân mỗi nước, nhất là thế hệ trẻ, về tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia; chủ động tham gia công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Campuchia; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác trên các lĩnh vực; bồi dưỡng lãnh đạo trẻ; liên kết đào tạo nghề cho thanh niên các tỉnh giáp biên.
Dự kiến, năm 2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia sẽ tổ chức 2 đoàn sang thăm Campuchia; phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, nhất là giữa Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) và thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và giữa các địa phương biên giới; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của hai nước mở rộng hợp tác đầu tư, kinh doanh ngày càng thiết thực, hiệu quả…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác