Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương

(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách vào đầu giờ sáng mai (5/6).

Công tác quản lý, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử; Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, thúc đẩy việc thực hiện các FTA và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường; Việc thực hiện chính sách, pháp luật phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, nhất là trong phục vụ chế biến nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp, nông thôn…Đây là các vấn đề được đại biểu quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trong phiên chất vấn tại Quốc hội chiều nay (4/6).

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương - ảnh 1Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: quochoi.vn 

Tại phiên chất vấn, nhiều đại biểu cho rằng mặc dù thương mại điện tử ở Việt Nam đang phát triển rất mạnh với tốc độ tăng bình quân 20-25%/năm, thuộc nhóm 5 nước dẫn đầu thế giới nhưng kéo theo đó rất nhiều thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là an toàn dữ liệu cá nhân. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ:

"Bộ Công thương sẽ phối hợp với Bộ Công an xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm các quy định của pháp luật toàn diện các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Đẩy mạnh truyền thông về các quy định mới của pháp luật; Yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh xây dựng quy tắc bảo mật thông tin; Yêu cầu sàn giao dịch điện tử công khai chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng."

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương - ảnh 2Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên trả lời chất vấn. Ảnh: quochoi.vn 

Về giải pháp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định: "Bộ Công thương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để các hiệp hội, ngành hàng hiểu rõ và khai thác tận dụng tốt các FTA. Thời gian tới, Bộ sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất tạo nguồn hàng chất lượng cao, đa dạng hóa xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu qua thương mại điện tử, đàm phán và ký kết hiệp định mới để khai mở thị trường, cung cấp thông tin để doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại."

Về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử, Bộ trưởng Hồng Diên khẳng định các thủ tục hành chính thời gian qua đã được tự động hóa, cắt giảm tối đa để giảm thời gian xử lý. Thời gian tới, Bộ Công thương sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan để phục vụ khai thác thông tin và xử lý nhanh.

Bộ trưởng Bộ Công thương tiếp tục trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về các vấn đề thuộc lĩnh vực mình phụ trách vào đầu giờ sáng mai (5/6).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác