Đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc

(VOV5) - Các Bộ trưởng phía Việt Nam đề nghị ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước cùng đóng góp vào việc tăng cường tin cậy chính trị.
 Ngày 16/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc
Đối thoại chiến lược “3+3” cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc - ảnh 1Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: VOV

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nêu rõ: “Đây là cơ chế 3+3 đầu tiên của cả Việt Nam và Trung Quốc với các nước, thể hiện mối quan hệ hết sức đặc biệt, đặc thù và sự tin cậy cao độ, sự gắn kết chiến lược mật thiết giữa hai Đảng, hai nước; phù hợp với tầm mức mới của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Cộng đồng chía sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc, có ý nghĩa chiến lược. Diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, tốt đẹp; các cơ chế hợp tác giữa hai bên ngày càng toàn diện, phong phú, thể hiện sự tin cậy cao, hợp tác thực chất. Cơ chế Đối thoại chiến lược "3+3" cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc sẽ tạo đà cho 2 Đảng 2 nước đẩy mạnh hợp tác, tăng cường đoàn kết, chung tay ứng phó với các thách thức toàn cầu trong bối cảnh mới.”

Các Bộ trưởng phía Việt Nam đề nghị ngành Ngoại giao, Quốc phòng, Công an hai nước cùng đóng góp vào việc tăng cường tin cậy chính trị, tiên phong quán triệt nhận thức chung cấp cao; triển khai tốt các hoạt động tiếp xúc, trao đổi cấp cao giữa hai Đảng, hai nước; phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác và đẩy mạnh hợp tác chuyên ngành; cùng thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ. Đồng thời, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ và nhân đạo quốc tế và các diễn đàn, hoạt động hợp tác khu vực.

Các Bộ trưởng phía Trung Quốc nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan tương ứng của mỗi bên về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước cũng như tình hình quốc tế, khu vực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị; làm sâu sắc hợp tác quốc phòng, an ninh, thực thi pháp luật, phòng chống tội phạm qua biên giới, công nghệ cao; tăng cường phối hợp đa phương, cùng ứng phó hiệu quả với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Tại hội nghị, hai bên nhất trí tăng cường đoàn kết, hợp tác, củng cố tin cậy chính trị; chung tay cùng cộng đồng quốc tế ứng phó các thách thức chung về an ninh và phát triển trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Các Bộ trưởng hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý thỏa đáng, kiểm soát và giải quyết tốt hơn vấn đề trên biển, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước và luật pháp quốc tế, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước và khu vực.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác