(VOV5) - Thời gian tới mục tiêu cao nhất là đảm bảo vừa phát triển bền vững ngành thủy sản của Việt Nam, vừa phải gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến cáo của EC.
Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp lần thứ 32 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) diễn ra tối qua (03/03), tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội.
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VOV |
Báo cáo tại phiên họp, đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết trong tuần qua đã ban hành kế hoạch kiểm tra, tổ chức các đoàn công tác tại các địa phương.
Về quản lý đội tàu: 100% tàu cá (hơn 80 nghìn tàu) đã được đăng ký, cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Về theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá qua cảng: đã kiểm tra 10.745 lượt tàu rời cảng, 6.666 lượt tàu cập cảng; giám sát 7.795 tấn sản lượng thủy sản qua hệ thống Truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (Hệ thống eCDT).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VOV |
Trong tuần, không phát sinh thêm tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Kết luận phiên họp, Thủ tướng nêu rõ: "Mục tiêu cao nhất trong thời gian tới là đảm bảo: vừa phát triển bền vững ngành thuỷ sản của Việt Nam, theo sự phát triển chung của đất nước tăng trưởng hai con số, đồng thời là phải gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến cáo của EC. Đây vừa là sự phát triển nhanh bền vững của đất nước, vừa là danh dự uy tín của quốc gia, của dân tộc, của Đảng Nhà nước, vừa là phục vụ lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân. Tinh thần là không để lỗi của một cá nhân, một tập thể ảnh hưởng đến nỗ lực chung của đất nước và phát triển bền vững của ngành thuỷ sản".
Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt báo cáo bám sát các yêu cầu của EC; các bộ, ngành thực hiện nghiêm các khuyến cáo của EC.
Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào các giải pháp dài hạn, như: lộ trình giảm cường lực khai thác; quản lý đội tàu; kiểm soát sản lượng; ứng dụng công nghệ; nâng cao đời sống ngư dân. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Biên phòng kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; bố trí cao điểm tuần tra không để phát sinh vi phạm. Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo khuyến cáo của EC; kiểm soát chặt chủ tàu, ngư dân tại nơi cư trú.