Hồng y Robert Francis Prevost trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Công giáo La mã

(VOV5) - Tân Giáo hoàng Leo XIV là cộng sự thân cận của Đức Giáo hoàng Francis. Việc ông trở thành Giáo hoàng đánh dấu lần đầu trong lịch sử Giáo hội có lãnh đạo là người Mỹ. 

Sau 2 ngày Mật nghị, chiều qua (08/05, giờ địa phương), khói trắng đã bốc lên trên mái Nhà nguyện Sistine, báo hiệu Vatican đã có Giáo hoàng mới. Người được bầu là Hồng y Robert Francis Prevost, 69 tuổi, lấy tông hiệu là Leo XIV.

Tân Giáo hoàng Leo XIV là cộng sự thân cận của Đức Giáo hoàng Francis. Việc ông trở thành Giáo hoàng đánh dấu lần đầu trong lịch sử Giáo hội có lãnh đạo là người Mỹ. Giáo hoàng thông thạo nhiều ngôn ngữ, có thể nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Italia và tiếng Tây Ban Nha, và cũng biết tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Latin, tiếng Đức. 

Hồng y Robert Francis Prevost trở thành Giáo hoàng thứ 267 của Công giáo La mã - ảnh 1

Giáo hoàng Leo XIV vẫy tay chào các tín đồ từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter, ở Vatican - Ảnh: Ouest-France

Xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter, Hồng y Robert Francis Prevost, người vừa trở thành Tân Giáo hoàng, đã gửi những lời đầu tiên đến hơn 1,4 tỷ tín đồ Công giáo trên toàn thế giới” “Bình an cho tất cả anh chị em”. Ông cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Giáo hoàng Francis quá cố, đồng thời kêu gọi mọi người nhớ đến di sản của người tiền nhiệm.  

Trong bài phát biểu đầu tiên, Tân Giáo hoàng Leo XIV đã phác thảo tầm nhìn của mình về Giáo hội Công giáo, nhấn mạnh rằng mọi người “phải cùng nhau nỗ lực để trở thành một giáo hội truyền giáo”, một giáo hội “xây dựng những cây cầu nối và hướng đến đối thoại”.

Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican, Matteo Bruni, cho biết Giáo hoàng Leo XIV sẽ cử hành thánh lễ cùng các Hồng y tại Nhà nguyện Sistine lúc 11 giờ sáng nay (09/05, giờ địa phương). Tiếp đó, Đức Giáo hoàng sẽ chủ trì buổi cầu nguyện vào lúc 12 giờ trưa Chủ Nhật (11/05) từ ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter và sẽ gặp gỡ các nhà báo tại Vatican vào sáng thứ Hai (12/05).                  

Nhân dịp này, lãnh đạo các nước, tổ chức quốc tế đã gửi lời chúc mừng đến tân Giáo hoàng.                                       
Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác