Kỳ họp JVBC-4 đạt kết quả tích cực

(VOV5) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam- Indonesia đạt được kết quả tích cực, với các cuộc thảo luận hữu ích về nhiều vấn đề.

Ngày 20/7, sau kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia (JCBC-4) diễn ra cùng ngày 20/7, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả kỳ họp.

Kỳ họp JVBC-4 đạt kết quả tích cực - ảnh 1Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi gặp gỡ báo chí để thông báo kết quả kỳ họp. Ảnh: PV VOV-Indonesia

Phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam- Indonesia đạt được kết quả tích cực, với các cuộc thảo luận hữu ích về nhiều vấn đề.

Hai bên nhất trí khuyến khích các hãng hàng không tăng tần suất và xem xét mở thêm các đường bay mới, kết nối các điểm đến du lịch giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác văn hóa, thương mại, du lịch… Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh hai bên nhất trí củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược bằng cách tăng cường sự tin cậy chính trị; thúc đẩy các cơ chế hợp tác song phương; giữ đà tăng trưởng thương mại và đầu tư; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực khác, bao gồm quốc phòng, an ninh, nông nghiệp, năng lượng, du lịch và kết nối.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi nhấn mạnh kỳ họp lần thứ 4 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Để củng cố hơn nữa quan hệ đối tác, hai bên nhất trí thúc đẩy việc hoàn thiện Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2028 như một định hướng cho hợp tác song phương trong thời gian tới.

Kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam – Indonesia sẽ được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2024 hoặc 2025.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác