Kỳ họp Quốc hội vừa qua được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

(VOV5) - Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động,bảo đảm mọi quyết sách đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp....

Sáng 17/11, tại điểm cầu trung tâm quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri 8 phường trên địa bàn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp Quốc hội vừa qua được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: VOV

Tại cuộc tiếp xúc, các cử tri phát biểu nhiều ý kiến phong phú, sâu rộng, liên quan nhiều lĩnh vực như: tăng cường các thiết chế cho công nhân và người lao động; phát triển đô thị; Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng,  công tác phòng, chống dịch COVID-19… Chủ tịch Quốc hội đồng tình với các kiến nghị, đề xuất khác của cử tri, đề nghị các đơn vị liên quan tập hợp và kiến nghị lên các cấp giải quyết, xử lý.

Kỳ họp Quốc hội vừa qua được rút ngắn nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: VOV

Chia sẻ với ý kiến cử tri về vấn đề tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khẳng định Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đang tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm mọi quyết sách đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ với cử tri về việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội được tiến hành đồng thời trên cả 3 lĩnh vực hiến định là lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia; trong công tác ngoại giao nghị viện. Những đổi mới tại kỳ họp vừa qua đã giúp rút ngắn thời gian họp nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc là nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác