Phiên họp 55 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng tầm cơ quan đại diện tại nước ngoài

(VOV5) - Việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới là rất cần thiết.

“Vai trò của cơ quan đại diện ở nước ngoài không chỉ là người đưa tin mà phải là người mở đường”. Đây là ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khi cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tại phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, diễn ra sáng nay (18/3).

Phiên họp 55 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Nâng tầm cơ quan đại diện tại nước ngoài  - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước những thay đổi nhanh chóng của tình hình thế giới là rất cần thiết: "Đề nghị phân tích sâu hơn trong bối cảnh các hiệp định thương mại tự do thì vai trò của cơ quan đại diện ở nước ngoài không chỉ là người đưa tin mà phải là người mở đường. Cần bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan đại diện trong việc cảnh báo sớm các rào cản kỹ thuật, các vụ kiện phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, điều này giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó."

Với nhóm điều khoản bảo hộ công dân và pháp nhân, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần luật hóa quy trình phối hợp với các hội đoàn người Việt ở nước sở tại, phát huy sức mạnh của cộng đồng. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh công tác ngoại giao số phải được cụ thể hóa trong Luật, nên có điều khoản khung về hiện đại hóa hoạt động cơ quan đại diện, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng các cơ quan đại diện số, giúp giảm tải áp lực trực tiếp tại trụ sở và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Dự kiến, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ được trình và thông qua tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác