Kết quả và niềm tin về một nhiệm kỳ mới

(VOV5) - Hơn 76 triệu cử tri Việt Nam (tỷ lệ 99,68%) đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. 

Hơn 76 triệu cử tri Việt Nam (tỷ lệ 99,68%) đã bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả này phản ánh rõ nét mức độ quan tâm của người dân vào quá trình quản trị quốc gia, đặt ra những kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới của bộ máy các cơ quan dân cử.

Thành công của cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 thể hiện ở nhiều khía cạnh, từ công tác tổ chức, mức độ tham gia của cử tri đến ý nghĩa chính trị – xã hội và tác động đối với hoạt động của bộ máy Nhà nước Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả và niềm tin về một nhiệm kỳ mới - ảnh 1 Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: VOV

Cuộc bầu cử thành công ở nhiều khía cạnh

Trước hết, sự thành công thể hiện ở công tác tổ chức chặt chẽ và đồng bộ trên phạm vi cả nước. Cuộc bầu cử được chuẩn bị từ sớm với nhiều bước theo đúng quy định của pháp luật, từ khâu hiệp thương, lập danh sách ứng cử viên đến công tác tuyên truyền và tổ chức bỏ phiếu. Bà Nguyễn Quỳnh Liên, Trưởng ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định: "Thực tế, cử tri rất quan tâm, theo dõi sát sao và quan tâm những thông tin, những chương trình hành động mà các ứng cử viên trình bày. Điều này thể hiện rõ sự chủ động, trách nhiệm của cử tri trong việc tìm hiểu về những người sẽ đại diện cho mình. Chính sự chủ động đó góp phần quan trọng để cử tri có thể sáng suốt lựa chọn những người thực sự có tâm, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân."

Kết quả và niềm tin về một nhiệm kỳ mới - ảnh 2 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá về sự thành công của cuộc bầu cử. Ảnh: VOV

Cơ cấu của các đại biểu được bầu tại kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được xây dựng theo hướng bảo đảm tính đại diện cho nhiều nhóm xã hội khác nhau, giúp các cơ quan dân cử phản ánh đa dạng hơn tiếng nói và lợi ích của các tầng lớp trong xã hội.

Mức độ tham gia tích cực của cử tri cũng là một yếu tố quan trọng phản ánh thành công của cuộc bầu cử. Tỷ lệ 99,68% cử tri đi bầu; toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%, trong đó 4/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%. Đây là minh chứng cho ý thức trách nhiệm của công dân đối với việc lựa chọn đại diện cho mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước.

Kết quả và niềm tin về một nhiệm kỳ mới - ảnh 3Cử tri đi bầu cử tại một khu vực bỏ phiếu phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội.
Ảnh: Đức Anh/VOV5

Đặc biệt, kỳ bầu cử lần này chứng kiến vai trò ngày càng rõ nét của việc ứng dụng công nghệ thông tin. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc đưa công nghệ vào các khâu tổ chức và quản lý bầu cử đã giúp nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và tính chính xác của toàn bộ quá trình.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, khẳng định: "Thông tin trên thẻ cử tri và danh sách cử tri được đồng bộ về số liệu, giúp các tổ bầu cử dễ dàng đối chiếu khi cử tri đến bỏ phiếu, từ việc theo dõi thẻ cử tri, phát phiếu đến kiểm soát danh sách. Nhờ vậy, tiến độ cập nhật thông tin trong ngày bầu cử diễn ra rất nhanh; cứ khoảng 10-15 phút, các số liệu đã được cập nhật gần như theo thời gian thực trên hệ thống. Chính hiệu quả của chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp  kỳ bầu cử lần này đạt kết quả tốt.

Những kỳ vọng cho nhiệm kỳ mới

Cuộc bầu cử kết thúc dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố niềm tin của người dân đối với hệ thống chính trị. Người dân có thể cảm nhận rõ hơn vai trò của mình trong đời sống chính trị và sự gắn kết giữa cử tri với các cơ quan dân cử.

"Tôi và bà con đã chọn ra được những đại biểu ưu tú. Chúng tôi rất mong muốn các đại biểu sẽ giúp nhân dân phát triển đi lên."

"Cuộc bầu cử lần lần này là cuộc bầu cử đầu tiên trong vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Mong các đại biểu trúng cử lần này phát huy hết sức của mình, tâm huyết với nhân dân, làm thế nào để phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng, xây dựng quê hương ngày một phồn vinh và tốt đẹp hơn"

"Tôi tự tay mình lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng. Tôi cũng rất tin tưởng và kỳ vọng các đại biểu sẽ hoàn thành trọng trách của mình khi được Đảng cử, dân tin."

Thành công của cuộc bầu cử còn là những kỳ vọng đặt ra cho nhiệm kỳ mới. Thời gian tới, các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ có trách nhiệm chuyển tải ý chí và nguyện vọng của cử tri vào quá trình xây dựng pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Thành công thực sự của cuộc bầu cử sẽ được thể hiện trong nhiệm kỳ mới, khi các đại biểu của Quốc hội khóa XVI thực hiện trách nhiệm của mình trước cử tri và đóng góp vào sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác