(VOV5) - Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026 - 2030) gồm 6 mục tiêu lớn.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, ngày 26/1, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cho biết Đại hội đã thông qua nhiều văn kiện chiến lược quan trọng, nổi bật là Cương lĩnh chính trị lần thứ 3 – văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài, khẳng định kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, kế thừa tư tưởng Kaysone Phomvihane.
Đáng chú ý, Đại hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026 - 2030) gồm 6 mục tiêu lớn: Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của đất nước, bảo đảm tăng trưởng kinh tế ổn định, liên tục, có chất lượng, hiệu quả và bền vững; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, thực hiện giảm nghèo bền vững; Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, gắn với bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững; Đẩy mạnh hội nhập và kết nối khu vực và quốc tế sâu rộng, có hiệu quả; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm công bằng và văn minh.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với sự nghiệp cách mạng, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Lào vào con đường phát triển xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Chủ tịch Kaysone Phomvihane và các bậc lãnh đạo tiền bối đã lựa chọn.