Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Triển khai các biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng

(VOV5) - Sáng 5/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 và 4 tháng năm 2020.

 Về tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng qua, Thủ tướng cho biết Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định, năm nay kinh tế thế giới tăng trưởng âm 3%.

Trong bối cảnh như vậy, Việt Nam thực hiện mục tiêu kép, đó là trong ngắn hạn bảo vệ sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu và đồng thời tiếp tục phải thúc đẩy phát triển kinh tế. Chính phủ đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết kịp thời về tháo gỡ sản xuất kinh doanh, hoãn giãn nộp thuế, về an sinh xã hội và những chỉ đạo khác về đảm bảo an ninh trật tự. Chính vì thế mà nền kinh tế không bị đứt gãy và vẫn tăng trưởng 3,82% so với cùng kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Triển khai các biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng - ảnh 1Quang cảnh cuộc họp. - Ảnh TTXVN 

Tinh thần phải sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế xã hội là yêu cầu cấp thiết của nền kinh tế, của cộng đồng và của nhân dân cả nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần tập trung ưu tiên khởi động lại nền kinh tế, thúc đẩy phát triển để giữ nhịp độ phát triển cần thiết của đất nước.      

" Một lần nữa chúng ta thực hiện chủ trương mà chúng ta đã đưa ra đó là phải đạt được mục tiêu kép, vừa chống dịch thành công, vừa phát triển kinh tế xã hội. Làm sao đạt được tăng trưởng đạt mục tiêu cần thiết? IMF nhận định Việt Nam sẽ tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á trong năm nay và đạt khoảng 2,7%. Chúng ta chỉ dừng lại ở mức này hay phấn đấu cao hơn? Chúng ta phải đạt cao hơn mức này vì các cấp, ngành, doanh nghiệp đã khởi động với nhiều biện pháp quyết liệt. Đó là nền tảng quan trọng để tăng trưởng và chúng ta không thể và không được để tăng trưởng thấp. Cao thì khó nhưng không thể chấp nhận tăng trưởng 2,7%.'" Thủ tướng nhấn mạnh,

Tại Phiên họp này, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo trình tự thủ tục rút gọn; tình hình phòng chống dịch COVID-19; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2021; báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP và một số vấn đề khác.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác