(VOV5) - Tối 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự G20 tại Nam Phi, đồng thời có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Pháp, Đức, Ai Cập và Na Uy nhằm thúc đẩy hợp tác.
Tối 23/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Nam Phi, kết thúc chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2025 và các hoạt động song phương tại Nam Phi. Trước đó, ngày 23/11, tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với lãnh đạo các nước bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Tại cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định việc coi trọng và phát triển quan hệ với Pháp là yêu cầu khách quan và lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp; mong sớm đón Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA), đề nghị Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “'Thẻ vàng” IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phu nhân tại sân bay. Ảnh: VOV |
Gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức và đánh giá cao vai trò đầu tàu của Đức trong Liên minh châu Âu, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sự hiện diện tích cực của Đức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và vì các mục tiêu phát triển bền vững chung ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay.
Gặp Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly, Thủ tướng Phạm Minh đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, xuất khẩu ngành nông nghiệp để sản xuất và xuất khẩu tại chỗ; sớm hoàn tất thủ tục mở cửa cho các sản phẩm gạo, vải, thanh long Việt Nam sang Ai Cập. Hai bên bày tỏ vui mừng hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập của Chủ tịch nước Lương Cường tháng 8/2025 vừa qua, nhất trí sớm hoàn tất Chương trình hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập.
Gặp Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên phối hợp để sớm ký kết Ý định thư về thiết lập Đối tác Chiến lược Xanh nhằm tăng cường hợp tác chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu; đề nghị Chính phủ Na Uy tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp, quỹ đầu tư Na Uy đầu tư và mở rộng đầu tư vào Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, hướng tới nâng cấp quan hệ lên mức cao hơn trong thời gian tới; thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Khối mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) và Việt Nam.