(VOV5) - Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy, phương pháp cũng như thay đổi cách tiếp cận để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Sáng nay (22/02, tức mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – Ga Hà Nội và làm việc với các Bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công Dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/TTXVN |
Tại các ga ngầm S9 – Kim Mã, S11 – Văn Miếu và ga S12 – Trần Hưng Đạo, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra tình hình thi công, nghe báo cáo về tiến độ, các hạng mục đang thực hiện và kế hoạch triển khai trong thời gian tới; thăm hỏi, chúc Tết và tặng quà động viên đội ngũ cán bộ, kỹ sư, chuyên gia và công nhân đang làm việc xuyên Tết trên công trường; khảo sát thực địa trong hầm thi công…
Trên công trường, Thủ tướng cho rằng cần thay đổi tư duy, phương pháp cũng như thay đổi cách tiếp cận để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội.
Sau đó, tại cuộc làm việc với Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Thành phố Hà Nội, chủ đầu tư, các nhà thầu thiết kế, đơn vị thi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh để đạt mục tiêu năm 2045 Hà Nội có hơn 600 km đường sắt đô thị, tốc độ triển khai trong những năm tới phải gấp hàng chục lần những năm qua. Do đó, Thủ tướng yêu cầu phải thay đổi tư duy, cách tiếp cận, cách tổ chức; hoàn thiện công nghệ, cách làm để đẩy nhanh tiến độ hơn, đồng thời đảm bảo an toàn lao động, để phát triển giao thông ngầm và giao thông trên cao của thành phố Hà Nội với tầm nhìn 100 năm sau.
Đối với ngành Đường sắt, Thủ tướng yêu cầu ngành cần phát triển toàn diện dựa vào nguồn lực bên trong là cơ bản, quyết định, chiến lược, nguồn lực bên ngoài là đột phá; phải tiết giảm chi phí, cải tiến đầu tư... để hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của ngành Đường sắt để nhân dân được thụ hưởng sản phẩm tốt hơn, chi phí rẻ hơn, tiết kiệm thời gian hơn.