Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo gửi EC phải trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích

(VOV5) - Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần tái cơ cấu ngành thủy sản đúng hướng, lành mạnh, bền vững.

Tối qua (30/12), tại Trụ sở Chính phủ, ở Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được truyền trực tuyến tới 22 tỉnh, thành phố ven biển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo gửi EC phải trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích - ảnh 1Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Trong báo cáo cập nhật tình hình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ đã hoàn thiện báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững, có trách nhiệm cập nhật dữ liệu đến ngày 24/12/2025. Các địa phương cũng đã nhập xong dữ liệu 18.024 tàu cá xoá đăng ký vào cơ sở dữ liệu để các cơ quan chức năng truy cập, kiểm tra, kiểm soát.

Bộ trưởng cũng cho biết, tổng số tàu cá hiện có của các địa phương đã đăng ký và được cập nhật trên Vnfishbase là 79.174/79.174 tàu cá (đạt 100%). Trong tuần đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát 4.811 lượt tàu cá rời cảng và 4.921 lượt tàu cập cảng theo quy định và giám sát được sản lượng thủy sản khai thác qua cảng là 16.136 tấn trên hệ thống chứng nhận và truy xuất nguồn gốc điện tử (eCDT).

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu báo cáo gửi EC phải trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tinh thần tái cơ cấu ngành thủy sản đúng hướng, lành mạnh, bền vững. Việc thực hiện báo cáo tiến độ chống khai thác IUU và phát triển ngành thủy sản bền vững phải trung thực, khách quan, không chạy theo thành tích: “Đây là làm cho chính mình, làm để tái cơ cấu lại ngành thủy sản đi đúng hướng, lành mạnh, phát triển có tính chất lâu dài, bền vững, không hình thức, không chạy theo thành tích. Chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các vấn đề mà EC khuyến nghị. Bám sát để trên cơ sở đó có báo cáo cho chuẩn mực.”

Thủ tướng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện báo cáo và gửi Ủy ban châu Âu (EC) trước ngày 05/01/2026. Tiếp tục thường xuyên trao đổi với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi được yêu cầu.

Bộ Công an điều tra, xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến gian lận và các tổ chức/cá nhân có liên quan. Bộ Quốc phòng duy trì tuần tra, kiểm soát vùng biển giáp ranh với các nước. Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện về thể thức và ngôn ngữ của Báo cáo gửi EC.

Với các địa phương, Thủ tướng cũng đề nghị cập nhật kết quả chống IUU đến 31/12/2025, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp; đồng thời triển khai eCDT đồng bộ tại cảng/điểm lên cá và hướng dẫn khai báo theo quy định từ 01/01/2026. Yêu cầu 15/22 địa phương ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân trước ngày 06/01/2026.  

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác